Kỳ họp thứ nhất HĐND các xã mới không tính theo khóa

21/11/2019 08:05

​Giải đáp thắc mắc của một số xã trong diện sáp nhập về việc tính khóa của HĐND xã mới sau khi sắp xếp, Sở Nội vụ đã xin ý kiến Bộ Nội vụ và thống nhất ban hành hướng dẫn bổ sung về nội dung này.

Theo hướng dẫn, đại biểu HĐND của xã mới gồm các đại biểu do cử tri của các xã cũ bầu từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo khóa của HĐND các xã đó. Sau khi tổ chức kỳ họp thứ nhất của xã mới sẽ không tính khóa, mà chỉ tính là kỳ họp thứ nhất HĐND của xã mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Việc xác định khóa HĐND của xã mới sẽ được tính khi bước vào nhiệm kỳ mới (2021 - 2026). Cách tính khóa HĐND của xã mới từ nhiệm kỳ 2021 - 2026 được xác định trên cơ sở lịch sử hình thành của từng xã cũ hợp thành.

THU MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ họp thứ nhất HĐND các xã mới không tính theo khóa