Kiên quyết xử lý cán bộ bao che cho gian lận thương mại

27/07/2018 07:57

Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia kiện toàn lại bộ máy và hoạt động cho phù hợp, kiên quyết loại bỏ các cán bộ thoái hóa, biến chất, bao che cho các hành vi gian lận thương mại.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Ngày 26.7, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) và Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138 Chính phủ) họp trực tuyến đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 quốc gia và BCĐ 138 của Chính phủ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hải Dương.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu BCĐ 389 các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xây dựng các kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu thuốc lá, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; đấu tranh chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để làm tốt công tác đấu tranh chống gian lận thương mại. Ngăn chặn kịp thời tình trạng nhập khẩu hàng hóa vào trong nước sau đó xuất sang nước thứ ba. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ lãnh đạo địa phương phải chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vụ việc đã phát hiện, không để kéo dài gây dư luận xấu trong xã hội. Đồng thời chịu trách nhiệm khi để xảy ra các vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh mình quản lý. Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia kiện toàn lại bộ máy và hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, kiên quyết loại bỏ các cán bộ thoái hóa, biến chất, bao che cho các hành vi gian lận thương mại. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu. 

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương rà soát, kiện toàn các tổ chức quần chúng, đẩy mạnh truyền thông để phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở. Chủ động xây dựng, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị-xã hội về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng công an triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các công trình, trọng điểm… Nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, lĩnh vực nổi lên để tham mưu kịp thời ban hành kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm.  

LAN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên quyết xử lý cán bộ bao che cho gian lận thương mại