Khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm để dập dịch nhanh nhất

04/08/2021 16:06

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại các buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Gia Lộc và TP Hải Dương.



Đồng chí Lưu Văn Bản làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Gia Lộc

Trưa 4.8, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Gia Lộc để chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch sau khi địa phương này ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng cùng ngày.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh đợt dịch lần này diễn biến phức tạp, lây lan rất nhanh. Các đồng chí lãnh đạo huyện phải là người tiên phong, thần tốc chỉ đạo các biện pháp dập dịch nhanh. Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phải cùng vào cuộc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, huy động toàn dân phòng chống dịch với mục tiêu dập dịch nhanh, phòng dịch tốt. Muốn vậy phải khoanh vùng, truy vết, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả nhanh nhất. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Gia Lộc chỉ đạo xã Gia Khánh khoanh vùng chặt 2 vòng. "Bó chặt" hai thôn Cao Lý và Cao Dương ít nhất 14 ngày. Vòng 2 là phong toả tạm thời, kiểm soát chặt chẽ toàn xã Gia Khánh. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân chủ động thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Khuyến cáo người dân hạn chế tối đa di chuyển ra khỏi địa bàn huyện.

Ngay ngày 4.8, huyện Gia Lộc phải khẩn trương phối hợp lấy mẫu xét nghiệm xong cho toàn bộ F1, F2, người dân hai thôn Cao Lý và Cao Dương. Cứ 3 ngày lại lấy mẫu 1 lần, lấy ít nhất 3 lần, sau đó tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ xã Gia Khánh. Tuỳ theo tình hình dịch tễ sẽ triển khai lấy mẫu diện rộng. 

Lực lượng công an khẩn trương truy vết phục vụ công tác khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng quân đội quản lý chặt chẽ điểm cách ly tập trung nhưng phải bảo đảm giãn cách, tránh trường hợp lây chéo; coi trường hợp F1 như F0, trường hợp F2 như F1. Lập danh sách cụ thể tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với F0, F1, F2 để quản lý, giám sát lấy mẫu xét nghiệm. Với F2 phải ra quyết định cách ly tại nhà, có bản cam kết. Những trường hợp không chấp hành theo quy định sẽ đưa đi cách ly tập trung và chịu hoàn toàn chi phí, nếu để lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định.

Với khu phong toả phải bố trí ngay tổ công tác bên trong phối hợp nhuần nhuyễn với lực lượng chức năng bên ngoài để làm nhiệm vụ như cung cấp thông tin, cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triệu tập 50 cán bộ, giáo viên thành thạo công nghệ thông tin để tham gia phục vụ việc lấy mẫu xét nghiệm. Về lâu dài, cần chuẩn bị sẵn lực lượng khoảng 200 cán bộ, giáo viên có trình độ, tổ chức tập huấn để phục vụ việc lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn huyện. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Gia Lộc cần giao nhiệm vụ phòng chống dịch theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nhất là các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ phụ trách khu, Huyện uỷ viên phụ trách xã, thị trấn và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND cấp xã. Nếu nơi nào để xảy ra sai sót thì các đồng chí này phải chịu trách nhiệm đầu tiên.

Ngoài việc cần tiếp tục rà soát, quản lý chặt những người từ tỉnh ngoài về địa phương tính từ ngày 20.7 trở lại đây, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc ngay ngày 4.8 phải ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát tất cả người dân trong huyện có người thân có nhu cầu trở về địa phương. Bất kỳ trường hợp nào từ tỉnh ngoài về phải yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, không tiếp xúc với người thân trong gia đình cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Yêu cầu ký bản cam kết, trường hợp nào sai tuỳ theo tính chất, mức độ xử lý theo quy định. 

Ngoài xã Gia Khánh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương còn lại ở huyện Gia Lộc cũng cần chủ động phòng dịch. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ "Covid cộng đồng", thôn, khu dân cư và coi đây là biện pháp gốc rễ phòng chống dịch. 


Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (bên trái) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến (TP Hải Dương)

Sáng cùng ngày, đồng chí Lưu Văn Bản cùng tổ công tác của tỉnh đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo phòng chống dịch tại thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến (TP Hải Dương) - nơi ở của lái xe N.V.T. (sinh năm 1977) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại Lạng Sơn vào tối 3.8.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hải Dương chuẩn bị lực lượng, kịch bản để sẵn sàng đối phó với tình huống dịch bệnh phát sinh trên địa bàn thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến và các phường, xã khác. Cần chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huy động ngay lực lượng giáo viên thành thạo về tin học tham gia phục vụ hỗ trợ nhập thông tin dữ liệu và các phần việc liên quan trong tổ chức lấy mẫu diện rộng. Tổ chức tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng liên quan, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khi được huy động.

Riêng với xã Tiền Tiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 2 vòng phong toả, trong đó tạm thời phong toả chặt, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần (mỗi lần cách nhau 2 - 3 ngày) toàn bộ người dân xóm Trạm Bơm. Tăng cường tuyên truyền để người dân nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống dịch. Các xóm còn lại của thôn tổ chức lấy mẫu đại diện gia đình để đánh giá tình hình dịch bệnh.

Sau khi nhận được thông tin anh T., dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hải Dương đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân, xác định được 9 F1, khoanh vùng phong toả, lập chốt kiểm soát xóm Trạm bơm, thôn Cập Nhất; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 680 người dân xóm này và khu vực lân cận.

TIẾN MẠNH – THẾ ANH

(0) Bình luận
Khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm để dập dịch nhanh nhất