Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Miyagi: Tặng Kinh Môn 60 cây hoa anh đào

23/02/2020 10:17

Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi trao tặng thị xã Kinh Môn 60 cây hoa anh đào với mong muốn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa tỉnh Miyagi (Nhật Bản) và Hải Dương ngày càng bền chặt.

thi xa kinh mon hai duong nhan 60 cay hoa anh dao tu hoi huu nghi viet nhat tinh miyagi
Đại diện lãnh đạo thị xã Kinh Môn và Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi trồng cây hoa anh đào tại Quảng trường khu liên hợp thể thao thị xã Kinh Môn

Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi vừa có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Kinh Môn. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kinh Môn khẳng định, Kinh Môn là thị xã trẻ, năng động, có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời đây cũng là miền đất hứa thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào địa bàn. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có những doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư phát triển ở Kinh Môn. Đồng chí tin tưởng chuyến thăm lần này của đoàn công tác Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi sẽ tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác toàn diện, thiết thực, hiệu quả cho địa phương nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung.

Các thành viên trong đoàn công tác của Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi cho rằng Kinh Môn có rất nhiều tiềm năng để phát triển, đặc biệt là các mặt hàng nông sản nổi tiếng và lợi thế phát triển công nghiệp công nghệ cao, điều mà Nhật Bản và tỉnh Miyagi đang rất cần, nên đây sẽ là tiềm năng hợp tác to lớn.

Để tăng cường tình hữu nghị giữa tỉnh Myagi với tỉnh Hải Dương, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi đã tặng 60 cây hoa anh đào, trồng lưu niệm tại thị xã Kinh Môn. Toàn bộ số cây trên được trồng, chăm sóc tại Quảng trường khu liên hợp thể thao thị xã Kinh Môn.

Theo Thời đại

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Miyagi: Tặng Kinh Môn 60 cây hoa anh đào