Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện

01/10/2018 10:03

Sáng 30.9, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kỷ niệm 15 năm thành lập.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đồng chí: Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Huây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức và hơn 100 đại biểu tham dự.

Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh được thành lập năm 2003 với 40 hội viên. Đến nay, hội có 135 hội viên tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ vừa qua, hội duy trì tổ chức gặp mặt, giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ, Tết của Việt Nam và Đức. Các hội viên là người Đức đã vận động Tổ chức Mison Bolzano Brixen (Italia) ủng hộ hơn 6 tỷ đồng xây dựng trụ sở làm việc của Hội Người mù tỉnh và Trung tâm Phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề và tạo việc làm. Hội phối hợp với doanh nghiệp thành lập “Quỹ tiếp sức vươn xa” với số tiền 50 triệu đồng. Tổ chức trao tặng 10 suất học bổng, 10 xe đạp, 2 bộ máy vi tính trị giá 25 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyên Giáp (Tứ Kỳ)...

Đồng chí Hoàng Văn Huây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tặng bằng khen cho tập thể hội

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, hội đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết, hữu nghị; tiếp tục hướng dẫn làm thủ tục cho hội viên sang Đức thăm người thân và phối hợp đào tạo tiếng Đức cho người có nhu cầu phục vụ công việc, lao động, đi du lịch. Mở rộng các hình thức vận động viện trợ phi chính phủ hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo và hoạt động của hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các thành viên mới tham gia hội và sẽ thành lập chi hội ở các huyện, thị xã, thành phố...

Nhân dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể hội và 4 cá nhân; Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tặng bằng khen cho tập thể hội và 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân tiêu biểu.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện