Hiệu quả cuộc vận động của lực lượng vũ trang

11/05/2019 12:20

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” đã lan tỏa trong lực lượng vũ trang tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên...


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng quà gia đình chính sách

Sau 5 năm triển khai, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động đã lan tỏa trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.  

Với phương châm “Làm tròn theo chức trách, gương mẫu trong hành động”, “Trách nhiệm trong công việc, nêu gương trong hành động, mẫu mực trong tu dưỡng”, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, là hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Để phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” hiệu quả, cán bộ, nhân viên LLVT tỉnh đã tích cực vận động gia đình, người thân hiến đất, làm đường giao thông, nạo vét kênh mương. LLVT tỉnh đã tham gia gần 30.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân hiến trên 18.000 m2 đất.

Cụ thể hóa phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa như “Ngày thứ bảy nghĩa tình”, “Đông ấm vùng cao”, “Ấm áp tình đồng đội, chung tay vun đắp những mầm xanh”… Đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ 70 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về giống, vốn với tổng số tiền trên 340 triệu đồng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, giúp các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn với trên 3.000 ngày công. Các đơn vị trong LLVT tỉnh đã tặng 62 chiếc xe đạp, 5 tủ sách, 3 bàn học, 9 suất học phí, 10 suất quà, tổng trị giá 131 triệu đồng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, trên 3 tấn quần áo, chăn ấm, một số mặt hàng thiết yếu tặng đồng bào vùng cao huyện Vân Hồ (Sơn La)… 

Từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ đóng góp, các đơn vị đã hỗ trợ xây dựng, bàn giao 28 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng… Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đối với người có công với cách mạng mà còn củng cố niềm tin, tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới trong lòng dân.

Công tác huấn luyện ở các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, gắn với phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Các cơ quan, đơn vị đã gắn cuộc vận động với phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”. Đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị áp dụng vào thực tiễn như: Máy bắn tập MBT 03 trong huấn luyện bắn súng; sáng kiến máy vận động bia trên mọi địa hình không cần đường ray, tự lật mặt, phục vụ luyện tập và bắn bài 2 súng tiểu liên AK; mô hình bếp Hoàng Cầm cấp 1… Qua đó đã tiết kiệm thời gian, công sức bộ đội, kinh phí cho đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Từ năm 2014 - 2018, LLVT tỉnh đã tổ chức 17 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, sở, ngành, 284 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, ngành. Các cuộc diễn tập có nhiều sáng tạo, đổi mới, sát yêu cầu thực tiễn. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, trong tham gia hội thi, hội thao các cấp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đều đạt thứ hạng cao (22/31 cuộc hội thi, hội thao đều đoạt từ giải ba trở lên).

“Từ kết quả và kinh nghiệm những năm qua, LLVT tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về thực hiện cuộc vận động. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cấp ủy, chỉ huy các cấp chủ động đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện cuộc vận động, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”, đại tá Nguyễn Văn Nhường, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nói.

QUANG THANH THÚY

(0) Bình luận
Hiệu quả cuộc vận động của lực lượng vũ trang