Hải Dương và Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư giữa 2 tỉnh

16/07/2020 07:55

Chiều 15.7, tại thị xã Đông Triều, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương.

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Cùng dự có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan của 2 tỉnh.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thống nhất cao với các phương án đề xuất

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quá trình thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513), xác định tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương chưa được ký kết pháp lý do có tình trạng xâm canh, xâm cư trên địa bàn một số xã, phường thuộc thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn (Hải Dương).

Cụ thể, căn cứ bộ hồ sơ địa giới hành chính lập năm 1996 theo Chỉ thị số 364 - CT ngày 6.11.1991 của Hội đồng Bộ trưởng đã được 2 tỉnh ký xác nhận, có 3 khu vực xảy ra tình trạng người dân xâm canh, xâm cư vượt tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh gồm: Khu vực xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) do các hộ dân phường Văn Đức, TP Chí Linh và xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) xâm canh, xâm cư; khu vực xã Thủy An, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) do các hộ dân xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) xâm canh, xâm cư và khu vực các hộ dân xã An Sinh, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) xâm canh, xâm cư sang xã Hoàng Tiến, TP Chí Linh (Hải Dương).

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan cơ bản đồng tình chủ trương giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư giữa 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính theo bộ hồ sơ, bản đồ lập năm 1996. Hai bên cũng thảo luận, đề xuất phương án sắp xếp lại các tài sản công trên đất theo quy định của Chính phủ, đồng thời bàn giao các hộ dân đang sinh sống ở địa giới hành chính của địa phương nào về địa phương đó quản lý, bảo đảm quyền lợi, nguyện vọng của nhân dân, và các quy định của Luật Đất đai, Luật Cư trú.

Quang cảnh hội nghị

Thống nhất cao với các phương án đề xuất, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư giữa 2 tỉnh, góp phần sớm ổn định đời sống người dân, đảm bảo công tác quản lý đất đai, nhân khẩu, địa giới hành chính trên địa bàn 2 tỉnh. Tỉnh Hải Dương sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai hiệu quả các phương án đã thống nhất.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định việc giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương thực hiện trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính đã được lập năm 1996. Công tác bàn giao tài sản công trên đất, và các hộ dân được thực hiện theo đúng quy định và pháp luật hiện hành. Các ngành, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần phục vụ người dân, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, vì sự phát triển chung của cả 2 tỉnh, cũng như của vùng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận với chủ trương của địa phương, của tỉnh.

Đại diện tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương ký kết biên bản hội nghị hiệp thương thống nhất tuyến địa giới hành chính giữa 2 tỉnh

Ngay sau hội nghị, 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương ký kết biên bản hội nghị hiệp thương thống nhất tuyến địa giới hành chính giữa 2 tỉnh tại khu vực giữa xã An Sinh, thị xã Đông Triều với phường Hoàng Tiến (Chí Linh) và khu vực giữa xã Nguyễn Huệ, xã Thủy An (Đông Triều) với phường Văn Đức (TP Chí Linh), xã Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn).

Theo báo Quảng Ninh

(0) Bình luận
Hải Dương và Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư giữa 2 tỉnh