Hải Dương phát động Tháng Nhân đạo năm 2021

06/05/2021 13:47

Bước đầu, tỉnh đã tiếp nhận gần 4 tỷ đồng cho Quỹ Nhân đạo.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Sáng 6.5, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Hải Dương phát động Tháng Nhân đạo năm 2021, phát động xây dựng Quỹ Nhân đạo và hưởng ứng chiến dịch hiến máu hồng hè 2021.

Các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam tới dự. 


Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng bằng khen cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục ủng hộ nguồn lực nhiều hơn nữa để hỗ trợ các đối tượng khó khăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo để các hoạt động nhân đạo tại địa phương, đơn vị mình đạt kết quả tốt nhất. Tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi mọi người  phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chung tay ủng hộ nguồn lực để kịp thời giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời cùng nhau thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Hội CTĐ tỉnh Hải Dương tiếp tục phát triển tổ chức hội, phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối để các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm gửi gắm lòng tin, chia sẻ trong các hoạt động nhân đạo. Hội CTĐ các cấp cần tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh có động lực vươn lên trong cuộc sống.


Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận gần 4 tỷ đồng từ các nhà tài trợ

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà CTĐ (trị giá 50 triệu đồng) cho 3 em học sinh trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thanh Hà. Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng và trao tiền hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa (tổng trị giá 500 triệu đồng) cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hội CTĐ tỉnh trao tặng 20 chiếc xe đạp (tổng trị giá 30 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội CTĐ thành phố Hà Nội và Hội CTĐ quận Cầu Giấy (Hà Nội) trao tiền hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà CTĐ (50 triệu đồng/nhà), 40 chiếc xe đạp (tổng trị giá 60 triệu đồng) và 5 triệu đồng tiền mặt.  Những món quà này sẽ được Hội CTĐ tỉnh chuyển hỗ trợ những người khó khăn trong tỉnh. 


Trao xe đạp cho học sinh nghèo tại lễ phát động

Cũng tại sự kiện ý nghĩa này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng bằng khen cho Hội CTĐ tỉnh vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và 280 triệu đồng cho hoạt động nhân đạo.

Bước đầu, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 4 tỷ đồng cho Quỹ Nhân đạo. 

Hội CTĐ tỉnh đã phát động hưởng ứng Chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2021 để có thêm nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. 


Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi những người tình nguyện hiến máu

Tháng Nhân đạo năm 2021 diễn ra từ ngày 1-31.5 với chủ đề "vì một cộng đồng an toàn", được Hội CTĐ tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, an toàn trước dịch Covid-19. 

Qua 2 năm phát động Tháng Nhân đạo (2019-2020), các cấp Hội trong tỉnh đã vận động được gần 32 tỷ đồng và kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ trên 9.000 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. 

THẾ ANH

(0) Bình luận
Hải Dương phát động Tháng Nhân đạo năm 2021