Gia Lộc đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

22/06/2021 14:10

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc đã đạt được trong suốt chặng đường 75 năm qua.


Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng ba và cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc

Sáng 22.6, huyện Gia Lộc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (22.6.1946 - 22.6.2021); đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng ba và cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc đã đạt được trong suốt chặng đường 75 năm qua. Đồng chí đề nghị trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, cũng như tận dụng lợi thế về giao thông, huyện cần nhận diện rõ thời cơ, thách thức mới để có bước phát triển bứt phá trong thời gian tới. 

Về định hướng phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện Gia Lộc chú trọng công tác quy hoạch với tầm nhìn chiến lược, xây dựng huyện có sự phát triển toàn diện cả về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ theo hướng phát triển đô thị xanh, hiện đại, thông minh, tạo nền tảng đến năm 2030, Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV, trở thành một trong những đô thị động lực kinh tế phía tây nam của tỉnh. Đây là một khát vọng lớn, cũng là thách thức, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Gia Lộc phải có quyết tâm chính trị thật mạnh mẽ để đạt được mục tiêu đó.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; thực hiện cơ cấu, nâng cao giá trị ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững. Phát huy lợi thế là huyện tiếp giáp với TP Hải Dương, có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nông nghiệp. Tăng cường xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, có thế mạnh của huyện. Có giải pháp thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô lớn...

Hiện nay, trên địa bàn Gia Lộc đang triển khai xây dựng 1 khu công nghiệp, quy hoạch 3 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp; quy hoạch xây dựng các khu đô thị, dịch vụ, thương mại dọc hai bên đường trục bắc - nam tỉnh. Đây là cơ sở để Gia Lộc có cơ hội trở thành 1 trung tâm công nghiệp phía nam của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện Gia Lộc phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, trong đó chú ý làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển thương mại, dịch vụ đến năm 2025 định hướng đến 2030. 


Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện Gia Lộc tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chú trọng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, rộng khắp. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Có giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lộc đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Diện mạo nông thôn Gia Lộc đã có nhiều khởi sắc. Giai đoạn 2015-2020, kinh tế của huyện tăng trưởng với tốc độ ổn định, đạt 10%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Toàn huyện đã xây dựng được 28 vùng lúa tập trung, năng suất lúa bình quân hằng năm đứng tốp đầu của tỉnh; xây dựng 88 vùng sản xuất rau an toàn; 16 mô hình nhà màng, nhà lưới sản xuất rau theo quy trình VietGAP... Đến tháng 6.2019, tất cả các xã của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

       THẾ ANH

(0) Bình luận
Gia Lộc đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới