Gặp mặt nhân 69 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng

14/10/2017 18:00

<b>Sáng 14.10, tại Hải Dương, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hải Dương và UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2017).</b><br>


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa chúc mừng


Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 69 năm qua. Trải qua các giai đoạn hợp nhất và chia tách, UBKT Tỉnh ủy hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cho cấp ủy và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Sau tái lập tỉnh, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương và Hưng Yên tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

Qua 20 năm, ngành kiểm tra Đảng tỉnh Hải Dương đã kiểm tra được 1.110 tổ chức đảng, 8.159 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, thi hành kỷ luật và giúp cấp ủy kỷ luật 5.769 đảng viên, 75 tổ chức đảng vi phạm. Giải quyết và giúp cấp ủy giải quyết 94 đơn tố cáo tổ chức đảng, 2.337 đơn tố cáo đảng viên; giải quyết 280 đơn khiếu nại kỷ luật của đảng viên... Với những thành tích đạt được, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, UBKT Trung ương tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả UBKT tỉnh ủy hai tỉnh đã đạt được trong 69 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, để đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, ngành kiểm tra Đảng hai tỉnh cần làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm, mạnh mẽ đấu tranh với các sai phạm; có hình thức kỷ luật thích đáng với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhằm răn đe, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần làm trong sạch tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên; mỗi cán bộ phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tính chiến đấu trong công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh bảo vệ Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao Huân chương Lao động hạng nhì cho
đồng chí Bùi Hữu Uyển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị trong thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên và Hải Dương cần tiếp tục vun đắp, xây dựng mối quan hệ khăng khít, gắn bó. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Chia sẻ những sáng kiến, cách làm hay để xây dựng cơ quan UBKT hai tỉnh ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới...

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao Huân chương Lao động hạng nhì cho đồng chí Bùi Hữu Uyển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Gặp mặt nhân 69 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng