Dựa vào dân để chống suy thoái

07/08/2018 09:00

“Bí thư Huyện ủy vào nhà nghỉ thăm nữ cán bộ”, “Cảnh sát giao thông vào nhà nghỉ tâm sự với cô giáo mầm non”… Không khó để nhìn thấy những tít bài như vậy trên các báo mạng.

Có vẻ như một vài tờ báo hơi quá đà khi khai thác đề tài này, song không thể phủ nhận qua những câu chuyện trên có thể thấy đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang “rất có vấn đề”.

Tại Hải Dương, thông tin về việc một cán bộ cơ quan cấp tỉnh có quan hệ không lành mạnh với nữ nhân viên dưới quyền cũng đang khiến dư luận ồn ào và cơ quan kiểm tra phải vào cuộc xác minh. Trước đó, không ít cán bộ, đảng viên đã bị kỷ luật vì đánh bạc, thậm chí nhận án phạt tù vì lừa đảo, tham ô, làm trái quy định...

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không chừa một ai nếu người đó không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện. Nhưng suy thoái cũng có thể được ngăn chặn từ sớm nếu có sự giám sát, điều chỉnh của tổ chức, cộng đồng. Một người đã có gia đình lại quan hệ bất chính với người khác, nếu những người xung quanh lên tiếng góp ý, can ngăn, hoặc mạnh hơn là tỏ thái độ bài xích, ắt hẳn những chuyện như báo chí vừa nêu không có nhiều cơ hội nảy nở. Người có tư tưởng lệch lạc, nhận thức sai chủ trương của Đảng, Nhà nước, các vấn đề, hiện tượng xã hội tiêu cực đang diễn ra nếu được phân tích, uốn nắn kịp thời sẽ tránh được việc bị kẻ xấu kích động, lợi dụng. Đáng tiếc là nhiều vụ việc người dân không biết hoặc biết nhưng không lên tiếng đối với hành vi sai trái của cán bộ, đảng viên dẫn đến các vi phạm ngày càng nhiều. Nhiều vụ việc đã diễn ra cho thấy chỉ đến khi có mâu thuẫn, lợi ích bị xâm hại mới có người tố cáo vi phạm của cán bộ, đảng viên. Khi đó, hậu quả thường đã rất nghiêm trọng.

Vì sao như vậy? Vì thực tế nhiều vấn đề, nhiều vụ việc được quần chúng nhân dân phản ánh nhưng không được xử lý hoặc xử lý chưa nghiêm. Có nơi, người thẳng thắn góp ý phê bình lại bị trù dập, thậm chí bị đe dọa, trả thù. Có vấn đề được coi là chuyện của cá nhân nên người dân không quan tâm góp ý...

Mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về việc cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quy định nêu rõ những nội dung cần được công khai cho nhân dân biết; các hình thức công khai; nội dung, hình thức giám sát, góp ý với tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong tiếp thu ý kiến, giải quyết những vấn đề mà nhân dân phản ánh, góp ý với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Qua đó nhằm phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tuy nhiên, để quy định này đi vào cuộc sống, cần đặt ra vấn đề về cơ chế bảo vệ, khuyến khích người đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái; hình thức xử lý với cấp ủy, tổ chức đảng chậm tiếp thu, xử lý những góp ý của nhân dân với tổ chức đảng và đảng viên. Mở rộng các hình thức công khai nội dung cam kết, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên tới khu dân cư nơi cư trú. Có thể thông qua mạng xã hội để nắm bắt và giám sát việc thực hiện quy định của Luật An ninh mạng, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

HOÀI ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dựa vào dân để chống suy thoái