Đổi mới cơ chế phát triển HTX

09/05/2019 19:34

Đồng chí Cao Đức Phát đề nghị tỉnh rà soát lại quy mô hoạt động, doanh số và đóng góp của kinh tế HTX với GRDP của tỉnh. Phân tích làm rõ nguyên nhân kinh tế tập thể chưa hiệu quả...


Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 9.5, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu làm việc tại Hải Dương.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu với đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định sự tồn tại của các mô hình HTX là yêu cầu khách quan. Vấn đề là cần đổi mới cơ chế để bảo đảm HTX phát triển một cách thực chất. Đề nghị Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 tham mưu với Trung ương ra kết luận về việc thực hiện Nghị quyết 13 nêu rõ quan điểm thực hiện các nội dung của nghị quyết sát với tình hình thực tế. Kiên quyết giải thể, thay thế các HTX chỉ hoạt động trên danh nghĩa. Khi phát triển HTX không chạy theo số lượng mà cần xuất phát nhu cầu tự thân, từ yêu cầu khách quan. Tiếp tục sửa đổi Luật HTX cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, xác định rõ cơ chế hỗ trợ HTX phát triển.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát ghi nhận những kết quả tỉnh Hải Dương đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 13; những đóng góp của mô hình kinh tế tập thể thời gian qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ kinh tế tập thể đã phát triển không được như mong đợi. Trong những nguyên có nguyên nhân từ cơ chế, chính sách chưa phù hợp, vẫn còn tư duy bao cấp trong xây dựng chính sách. Bộ máy cán bộ quản lý nhà nước đối với HTX quá mỏng, còn lúng túng trong phân công, phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật. Sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nghị quyết có lúc, có nơi chưa sâu sát.


Đồng chí Nguyển Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với Hải Dương, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đề nghị cần rà soát lại quy mô hoạt động, doanh số và đóng góp của kinh tế HTX với GRDP của tỉnh. Phân tích làm rõ nguyên nhân vì sao kinh tế tập thể, hoạt động của HTX chưa hiệu quả. Đồng chí đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện báo cáo gửi về Trung ương, trong đó làm rõ những vấn đề đặt ra, những kiến nghị cụ thể về cơ chế, chính sách; kiến nghị về vai trò lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, vai trò của Liên minh HTX…

Trước đó, buổi sáng cùng ngày đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại HTX Chăn nuôi Đắc Huy, xã Thạch Lỗi và mô hình liên kết, bao tiêu sản phẩm tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính (cùng ở huyện Cẩm Giàng).

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, toàn tỉnh có 1 liên hiệp HTX và 624 HTX, với hơn 400.000 cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tham gia (giảm 101 HTX so với năm 2003). Kinh tế tập thể, HTX của tỉnh đã góp phần quan trọng khôi phục phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, giải quyết việc làm cho người lao động; thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chung toàn tỉnh, nhất là lao động ở khu vực nông thôn. ..

TM

(0) Bình luận
Đổi mới cơ chế phát triển HTX