Đổi mới, chủ động thực hiện nhiệm vụ

19/04/2019 18:09

Đồng chí Vũ Văn Sơn đề nghị mỗi học viên cần không ngừng đổi mới phương pháp làm việc; chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lễ bế giảng

Chiều 19.4, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2017-2019. Các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương kết quả học tập của tập thể lớp học, ban quản lý lớp và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí đề nghị sau khóa học, với những kiến thức được trang bị cộng với kinh nghiệm thực tiễn sẵn có, các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi học viên cần tiếp tục học tập, tu dưỡng đạo đức, lối sống, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc; đổi mới, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc trong tình hình mới. Các học viên cần không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, kỹ năng cán bộ lãnh đạo, quản lý…


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập

Sau 2 năm học tập, 89 học viên lớp cao cấp lý luận chính trị không tập trung khóa 2017-2019 đã hoàn thành chương trình khóa học, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Trong đó, 14 học viên đạt loại giỏi, 74 học viên đạt loại khá, 1 học viên đạt loại trung bình khá. Tại lễ bế giảng, Học viện Chính trị khu vực I khen thưởng 5 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 10 học viên.

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới, chủ động thực hiện nhiệm vụ