Giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng

16/07/2020 10:34

Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định điều chuyển vốn đầu tư công từ những nơi chậm hoặc không giải ngân được sang các công trình còn thiếu vốn.

Do quan liêu, tiền về cứ để đấy nhưng không làm - Ảnh 1.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 16.7, Thường trực Chính phủ tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.        

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.       

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận để xác định nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công  chậm, chỉ rõ đâu là nguyên ngân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan. Sau 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 33,9% kế hoạch.


Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế của đất nước và đời sống của nhân dân. Vì vậy, đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những biện pháp quan trọng nhằm khắc phục những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cả hệ thống chính trị phải tích cực vào cuộc với mục tiêu từ nay đến cuối năm phải giải ngân hết 633.000 tỷ đồng, trong đó các địa phương chiếm gần 80%.

Nghiêm khắc phê bình các bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng cho rằng công tác chuẩn bị dự án, chuẩn bị đầu tư còn yếu kém. Thủ tướng sẽ quyết định điều chuyển vốn từ những nơi chậm hoặc không giải ngân được sang các công trình còn thiếu vốn. Từ đầu tháng 8, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát đề xuất Thủ tướng quyết định việc điều chuyển. Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công, gắn với thi đua, khen thưởng, đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ. Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để địa phương, đơn vị xảy ra tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó sẽ biểu dương các bộ, ngành, địa phương, đơn vị làm tốt, phê bình và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các địa phương, đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công.


TIẾN HUY

(0) Bình luận
Giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng