Công an tỉnh Hải Dương phát động phong trào thi đua đặc biệt

23/08/2021 19:01

Công an tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Chiều 23.8, Công an tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương-Lá chắn phòng chống dịch Covid-19-thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội-Vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Công an tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội góp phần ổn định tình hình địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ngành cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát dịch, nhất là chốt cấp tỉnh. Ngăn chặn tình trạng đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Tiếp tục phối hợp với lực lượng y tế tổ chức truy vết thần tốc, triệt để khi có ca nhiễm, nghi nhiễm phục vụ công tác cách ly, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch.

Đại diện Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải

Công an tỉnh cần kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vấn đề phức tạp, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân vào thực hiện nhiệm vụ này. Lực lượng công an tập trung bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động. Cơ quan công an các cấp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức cuộc thi: "Nhật ký ảnh-Công an tỉnh Hải Dương" tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm đoạt giải. Hai tác giả có tác phẩm đoạt giải A là thượng tá Đào Văn Thắng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tác phẩm "Đồng lòng diệt giặc lửa" và thiếu úy Lê Tuấn Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế với tác phẩm "Thắm tình quân dân".

Ban tổ chức trao 3 giải B, 5 giải C, 15 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. 3 tập thể có số lượng tác phẩm dự thi nhiều và chất lượng cao được biểu dương, khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công an huyện Ninh Giang.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an tỉnh Hải Dương phát động phong trào thi đua đặc biệt