"Cấp nhầm" đất tái định cư cho cán bộ

06/10/2019 13:10

Có đến 20 lô đã được giao trái quy định cho hàng loạt cán bộ của huyện Tương Dương và thị trấn Hòa Bình, tỉnh Nghệ An.

Khu tái định cư Vườn Xoài, nơi hàng loạt lô đất được giao trái quy định cho các cán bộ

Khu tái định cư (TĐC) Vườn Xoài ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An được xây dựng với diện tích 1,8 ha. Việc xây dựng khu TĐC này là để bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Thủy điện Khe Bố. Sau khi khu TĐC xây dựng xong, năm 2014, huyện Tương Dương bất ngờ có chủ trương giao 43 lô đất cho các đối tượng khác theo hình thức định giá.

Theo tìm hiểu của phóng viên, có đến 20 lô đã được giao trái quy định cho hàng loạt cán bộ của huyện Tương Dương và thị trấn Hòa Bình. Cụ thể, ông Vi Hồng Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Bình; ông Nguyễn Đình Hiền, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Bình; ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Công an thị trấn Hòa Bình; bà Nguyễn Thị Hải Yến, cán bộ Huyện ủy huyện Tương Dương; bà Lương Thị Ái, cán bộ TAND huyện Tương Dương; ông Trần Văn Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Giám; ông Đinh Viết Thành, cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện Tương Dương... đều được giao đất định giá trong khu TĐC.

Trước những dấu hiệu sai phạm trong quá trình giao đất, UBND huyện Tương Dương đã lập đoàn kiểm tra vụ việc. Cuối tháng 7.2019, đoàn kiểm tra đã có kết luận việc giao 20 lô đất trên là không đúng đối tượng theo quy định. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan những sai phạm trong quá trình giao đất.

Ngoài ra, trong số 20 lô đất được giao sai đối tượng, 13 lô đã chuyển nhượng cho người khác. Ông Vi Hồng Dương thừa nhận đã mua 200 m2 tại khu TĐC với giá hơn 115 triệu đồng. Năm 2018, ông đã bán lô đất này.

Sau khi hàng loạt lô đất được cấp cho những cán bộ, hiện khu TĐC Vườn Xoài mọc lên nhiều ngôi nhà bề thế. Ông Trần Văn Liêu, Bí thư - Khối trưởng khối Hòa Nam (thị trấn Hòa Bình), cho biết tại khu TĐC chỉ có một số hộ là thực sự bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện đến ở, còn lại được bán cho các cá nhân là cán bộ thị trấn Hòa Bình và huyện Tương Dương.

Ông Phan Thế Chuyền, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thủy điện Khe Bố, đại diện chủ đầu tư dự án khu TĐC Vườn Xoài, cho biết sau khi thi công hạ tầng xong thì thủy điện bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý nên cũng không nắm rõ được việc bán đất định giá. Theo quy định, nếu địa phương muốn sử dụng quỹ đất này để giao theo diện định giá thì phải có báo cáo với chủ đầu tư. Tuy nhiên, phía đơn vị thủy điện không nhận được thông báo nào từ chính quyền địa phương trong vụ việc này.

Theo báo Người lao động

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Cấp nhầm" đất tái định cư cho cán bộ