Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà gia đình chính sách, người cao tuổi

25/01/2019 18:30

Chiều 25.1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người cao tuổi nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng quà ông Bùi Văn Thứ, bệnh binh 2/3 ở xã Tân Hương (Ninh Giang)


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình ở huyện Ninh Giang, gồm: bà Ngô Thị Nắm (sinh năm 1930, mẹ liệt sĩ Vũ Văn Nghi ở xã Đông Xuyên), ông Bùi Văn Thứ (sinh năm 1947, bệnh binh 2/3 ở xã Tân Hương). Cùng đi có đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới thăm, tặng quà ông Trịnh Thanh Hài, bệnh binh ở thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) 


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình ở xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng), gồm: ông Trịnh Thanh Hài (sinh năm 1946, bệnh binh 2/3), bà Phạm Thị Vầy (sinh năm 1919, cùng ở thôn Phúc B) và ông Nguyễn Văn Định (sinh năm 1944, thương binh ở thôn Vũ Xá). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng quà cho gia đình ông Viết Văn Ước (101 tuổi, ở thôn Kỳ Tây, xã Cẩm Chế, Thanh Hà)

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình ở xã Cẩm Chế (Thanh Hà), gồm: ông Tiêu Hà Sơn (61 tuổi, thương binh hạng 4/4 ở thôn Nhân Lư), ông Hồ Viết Minh Don (85 tuổi, bố liệt sĩ Hồ Viết Doanh ở thôn Phương La) và ông Viết Văn Ước (101 tuổi, ở thôn Kỳ Tây). Đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đi với đoàn.

Đến thăm các gia đình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người cao tuổi. Các đồng chí khẳng định sự đóng góp của các gia đình chính sách, người cao tuổi là đáng quý, hạt nhân của xã hội để đất nước phát triển về mọi mặt. Nhân dịp Tết đến, xuân về, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc các gia đình chính sách, người cao tuổi sức khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Động viên các gia đình giữ gìn truyền thống cách mạng, rèn luyện sức khỏe, gương mẫu, tiếp tục ủng hộ và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào ở địa phương, xứng đáng là gương sáng cho các thế hệ sau noi theo. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà gia đình chính sách, người cao tuổi