Xuất khẩu hàng chục tấn vải thiều Thanh Hà sang Nhật Bản, Mỹ, Úc

06/06/2023 18:36

Ngày 6.6, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ xuất khẩu 8 tấn vải thiều Thanh Hà sang Nhật Bản bằng đường hàng không để tiêu thụ tại hệ thống siêu thị AEON và các chợ nông sản ở đây.


Vải thiều được Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ đưa vào chiếu xạ trước khi xuất khẩu sang Nhật Bản (ảnh doanh nghiệp cung cấp) 

Trước đó, ngày 4.6, doanh nghiệp đã đưa 10 tấn vải thiều Thanh Hà sang Mỹ; ngày 5.6 xuất gần 7 tấn sang Nhật Bản. Ngày 7.6 tiếp tục đưa 26 tấn vải thiều sang Úc.

Ông Mai Xuân Thìn, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ cho biết ngay từ đầu vụ, doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng nguyên tắc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vải với tổ sản xuất số 1 xã Thanh Quang. Doanh nghiệp thu mua vải ở các vườn sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, có đăng ký vùng trồng. Vụ vải này, doanh nghiệp sẽ xuất khẩu hơn 300 tấn vải thiều Thanh Hà sang các nước Mỹ, Úc, Nhật Bản.


Vải thiều chính vụ trồng tại vùng VietGAP được chọn mua làm quà biếu (ảnh nhà vườn cung cấp)

* Ngày 6.6, nông dân Thanh Hà bắt đầu vào vụ thu hoạch vải thiều chính vụ với giá 25.000 đồng/kg. Vải thiều chính vụ được trồng tập trung ở các xã khu Hà Nam gồm: Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Khê, Thanh Xá, Thanh Xuân. Vải đã được cấp mã số vùng trồng, có tem truy xuất nguồn gốc. Hiện nhiều doanh nghiệp đến tận nơi thu mua, đưa đi xuất khẩu.

Năm nay, vải thiều Thanh Hà đạt khoảng 13.000 tấn, cho thu hoạch từ nay đến hết tháng 6. Thời điểm này, vải u hồng, tàu lai (trà vải sớm) đang thu hoạch rộ, dự kiến đến ngày 15.6 sẽ thu hoạch xong.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuất khẩu hàng chục tấn vải thiều Thanh Hà sang Nhật Bản, Mỹ, Úc