Người dân xoay xở trong "bão" giá

02/07/2022 17:11

Gần đây, giá xăng dầu liên tục tăng khiến cho giá nhiều mặt hàng lên theo. Nhiều người phải xoay xở khi áp lực chi tiêu ngày càng lớn.


Giá cả nhiều loại hàng hóa tăng theo giá xăng dầu buộc nhiều người phải cân đối lại chi tiêu 

Hàng hóa "sốt" theo giá xăng

Từ 15 giờ ngày 21.6, các mặt hàng xăng dầu chính thức lập đỉnh mới khi tiếp tục được điều chỉnh tăng giá. Theo đó, mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 185 đồng/lít lên mức mới là 31.302 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 498 đồng/lít, lên mức cao nhất là 32.873 đồng/lít. Giá xăng dầu liên tục tăng kéo theo các chi phí trung gian như vận chuyển, nhân công, các mặt hàng bán ra thị trường tăng mạnh. 

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay, giá sản phẩm thức ăn chăn nuôi đã tăng 6 lần, mỗi lần tăng 200-300 đồng/kg. Ông Đặng Quốc Thai, Giám đốc HTX Dịch vụ gà lai chọi thương phẩm xã Gia Lương (Gia Lộc) cho biết hiện giá một bao cám gà loại 25 kg khoảng 330.000-340.000 đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ ở mức 190.000-200.000 đồng. Giá gà giống ở mức 22.000-24.000 đồng/con, cao gấp gần 3 lần so với thời điểm 3 tháng trước. 

Giá cám tăng cộng với chi phí vận chuyển tăng khiến giá thịt xuất chuồng cũng leo cao. Tại một số chợ dân sinh ở TP Hải Dương, nhiều mặt hàng đã tăng sau khi xăng dầu liên tục tăng qua các đợt. Khoảng nửa tháng nay, thịt lợn, thịt gà, vịt làm sẵn tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg; trứng gà tùy loại tăng từ 2.200-4.000 đồng/chục quả; rau cải và rau muống cùng ở mức 8.000-10.000 đồng/mớ, tăng từ 3.000-4.000 đồng/mớ; dầu ăn Neptune 55.000 đồng/lít, tăng 5.000 đồng/lít... 

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 0,67% so với tháng trước, tăng 2,78% so với tháng 12 năm trước, bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1,95% so với cùng kỳ năm 2021. 

Người lao động loay hoay ứng phó 

Hiện nay, HTX Dịch vụ gà lai chọi thương phẩm xã Gia Lương có 130 thành viên, trong đó có khoảng 30 hộ chăn nuôi đã tạm thời bỏ trống chuồng. Thông thường mỗi lứa gà ông Thai nuôi khoảng 2.000 con thì giờ đã giảm quy mô xuống từ 1.200-1.500 con. Ông Thai cho rằng nếu như giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng buộc ông phải tính tới chuyện giảm quy mô hơn nữa hoặc phải bỏ trống chuồng bởi việc chăn nuôi không mang lại lợi nhuận.

Trước việc tăng "chóng mặt" của giá cả hàng hóa, công nhân, người lao động là những người bị tác động không nhỏ. Anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1992, quê ở Nghệ An đang làm việc cho một doanh nghiệp tại huyện Cẩm Giàng. Anh Tuấn cho biết quãng đường từ phòng trọ đến nơi làm việc khoảng 12 km, hiện nay giá xăng tăng cao nên chỉ khoảng 4-5 ngày là anh phải đổ xăng, mất gần 100.000 đồng mới đầy bình. Không chỉ tốn thêm tiền xăng mà giá thuê phòng trọ, điện, nước cũng tăng. Hiện nay, mỗi tháng anh Tuấn phải chi 1,8 triệu đồng để trả tiền phòng, tiền điện, nước, tăng khoảng 300.000 đồng so với hồi đầu năm. Tổng mức lương và số tiền tăng ca của anh Tuấn khoảng 7,5 triệu đồng/tháng, để có tiền gửi về cho gia đình, nhất là hỗ trợ bố mẹ đang xây nhà ở quê, anh Tuấn phải thường xuyên tăng ca, thắt chặt chi tiêu, thậm chí có lúc phải ăn bánh mì, mì tôm cho qua bữa. Cũng vì tiết kiệm nên đã lâu anh Tuấn chưa về thăm nhà.

Làm sao để có thể cân đối các khoản chi tiêu cũng khiến các bà nội trợ đau đầu trong bối cảnh "bão" giá hiện nay. Chị Trần Thị Xuyến ở xã Kim Liên (Kim Thành) có 3 con nhỏ, riêng khoản chi cho bỉm, sữa hằng tháng cho các con đã lên tới vài triệu đồng. Hai vợ chồng đều là công nhân nên áp lực chi tiêu càng đè nặng. Nhiều lúc chị Xuyến phải hỏi vay tạm người thân, bạn bè để trang trải chi phí sinh hoạt. Chị buộc phải thay đổi thói quen chi tiêu, thay vì chỉ mua đồ trực tiếp ở chợ hoặc các cửa hàng, chị Xuyến còn tìm hiểu một số sàn thương mại điện tử để tìm kiếm, lựa chọn các sản phẩm với mức giá "mềm" hơn hoặc săn chương trình khuyến mãi. Trước khi đi chợ, chị thường lên kế hoạch cụ thể, cân nhắc những đồ cần mua, tránh mua phát sinh ngoài dự kiến. Việc mua thức ăn cho gia đình 5 người cũng được tính toán và được "khoán" bằng một số tiền nhất định.  

Trước việc giá cả hàng hóa leo thang, người dân mong muốn Nhà nước sớm có những biện pháp bình ổn giá xăng dầu nói riêng và giá cả hàng hóa trên thị trường nói chung.                                                                

HUYỀN TRANG 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân xoay xở trong "bão" giá