Lương thực, thực phẩm phong phú, giá cả ổn định

08/05/2021 19:06

Các mặt hàng lương thực, thực phẩm ngày 8.5 ở một số chợ trên địa bàn TP Hải Dương đa dạng, phong phú, giá tương đối ổn định.


So với ngày 7.5, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm ổn định

Khảo sát tại một số chợ ở TP Hải Dương cho thấy các mặt hàng lương thực, thực phẩm ngày 8.5 khá đa dạng, phong phú, giá tương đối ổn định, không có tình trạng khan hiếm hay tăng giá so với những ngày trước đó.

Cụ thể, thịt lợn ba chỉ từ 140.000 - 160.000 đồng/kg, sườn ngon 150.000-160.000 đồng/kg, thịt bò thăn 250.000 đồng/kg, tôm nuôi loại to 230.000 đồng/kg, tôm sông 300.000 đồng/kg, thịt gà tuỳ từng loại từ 90.000-120.000 đồng/kg (đã làm sạch). Giá các loại rau cũng tương đối ổn định như rau muống 5.000 đồng/mớ, bí xanh 15.000 đồng/kg, rau đay 6.000 đồng/mớ...

Hiện nay, thời tiết thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi sinh trưởng, phát triển, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không xuất hiện nên các mặt hàng lương thực, thực phẩm đa dạng, phong phú. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ, chỉ bán cho khách mang về, nhân dân tạm dừng tổ chức đám cưới, tổ chức đám tang nhanh gọn... đã khiến nguồn cung dồi dào hơn.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lương thực, thực phẩm phong phú, giá cả ổn định