Khách mua hoa sen giảm 50%

03/06/2021 14:01

Lượng khách mua hoa giảm tới 50% do dịch Covid-19. Khách chủ yếu mua hoa để cắm hoặc để ướp chè.


Điểm check in tại “Sông Hàn Ville” (xã Minh Tân, Nam Sách) tạm ngưng đón khách

Theo ghi nhận tại một số hộ trồng sen ở huyện Nam Sách, sen đang cho bán hoa, thời điểm từ giữa tháng 7 sẽ cho thu hoạch bát sen, bán hạt. Theo đánh giá của người trồng, sen năm nay cây thấp, hoa nở chậm, bông không đẹp như năm trước.

Lượng khách mua hoa giảm tới 50% do dịch Covid-19. Khách chủ yếu mua hoa để cắm hoặc để ướp chè. Cũng do dịch Covid-19, nhiều cơ sở trồng sen làm điểm check-in, chụp ảnh bị giảm thu nhập do phải tạm đóng cửa. Tuy nhiên, do mới vào đầu vụ, lượng hoa chưa nhiều nên giá hoa sen khoảng 25.000 đồng/bó, bằng với năm trước.

Năm 2020, người trồng sen thu lãi khoảng 6 triệu đồng/sào từ việc bán hoa sen và bát sen.

HẢI HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khách mua hoa sen giảm 50%