Đồ chơi Trung thu truyền thống hút khách

22/09/2020 13:16

Một số sản phẩm thủ công được nhiều người ưa thích như đầu lân, Tết Trung thu truyền thống làm bằng tre, mặt nạ giấy

Ngày 21.9, chủ một số cửa hàng bán đồ chơi trên đại lộ Hồ Chí Minh, các phố Đồng Xuân, Nguyễn Chí Thanh (TP Hải Dương) cho biết các loại đồ chơi Tết Trung thu truyền thống năm nay có mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý, thu hút khách hàng. Đặc biệt, một số sản phẩm thủ công được nhiều người ưa thích như đầu lân, Tết Trung thu truyền thống  làm bằng tre, mặt nạ giấy.

Giá đèn ông sao từ 10.000-20.000 đồng/chiếc, mặt nạ giấy từ 25.000-55.000 đồng/chiếc, trống cơm từ 25.000-85.000 đồng/chiếc, đèn lồng cách điệu 40.000 đồng/chiếc, đầu lân từ 180.000-260.000 đồng/chiếc. Giá các loại mặt hàng này đều không tăng so với dịp Trung thu năm ngoái. Tuy nhiên do nhiều doanh nghiệp, trường học, khu dân cư không tổ chức Trung thu cho trẻ em để phòng chống dịch nên lượng khách mua hàng giảm khoảng 30%. Mỗi cửa hàng bán được từ 20-30 sản phẩm đồ chơi Trung thu truyền thống/ngày.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồ chơi Trung thu truyền thống hút khách