World Cup 2018: Không có bảng đấu "tử thần"

02/12/2017 06:54

Đêm 1.12, lễ bốc thăm World Cup 2018 đã khép lại tại điện Kremlin (Nga) mà không có bất ngờ khi các đội mạnh đều tránh được nhau.

World Cup 2018: Không có bảng đấu Chiếc cúp vàng thế giới tại lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018. Ảnh: REUTERS

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Các bảng đấu tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA
World Cup 2018: Không có bảng đấu
HLV các đội tuyển tham dự World Cup 2018 chụp hình sau lễ bốc thăm. Ảnh: REUTERS

23h, lễ bốc thăm kết thúc với 8 bảng đấu khá cân bằng.

- Tuyển Nhật Bản rơi vào hảng H với Ba Lan, Colombia và Senegal.

- Tuyển Panama rơi vào bảng G với Bỉ, Anh và Tunisia.

- Tuyển Hàn Quốc rơi vào bảng F với Đức, Mexico và Thụy Điển.

- Tuyển Serbia rơi vào bảng E với Brazil, Thụy Sĩ và Costa Rica.

- Tuyển Nigeria rơi vào bảng D với Argentina, Croatia và Iceland.

- Tuyển Úc rơi vào bảng C với Pháp, Peru và Đan Mạch 

- Tuyển Morocco rơi vào bảng B với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Iran.

- Tuyển Saudi Arabia rơi vào bảng A. Như vậy, tuyển nước chủ nhà Nga có bảng đấu khá dễ thở với Uruguay, Ai Cập và Saudi Arabia.

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Cựu tuyển thủ Ý Fabio Cannavaro bốc thăm các đội ở nhóm 4. Ảnh: REUTERS

22h50, bốc thăm các đội ở nhóm 4.

- Tuyển Senegal rơi vào bảng H với Ba Lan và Colombia

- Tuyển Tunisia rơi vảo bảng G với Bỉ và Anh 

- Tuyển Thụy Điển nằm cùng bảng với Đức và Mexico

- Tuyển Costa Rica rơi vào bảng E với Brazil và Thụy Sĩ

- Tuyển Iceland nằm ở bảng D với Argentina và Croatia

- Tuyển Iran rơi vào bảng B với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha 

- Tuyển Đan Mạch với bảng C với Pháp và Peru

- Tuyển Ai Cập rơi vào bảng A với Nga và Uruguay

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Cựu tuyển thủ Brazil Cafu bốc thăm các đội ở nhóm 3. Ảnh: REUTERS

22h45: bốc thăm các đội ở nhóm 3.

- Tuyển Colombia nằm ở bảng H với Ba Lan

- Tuyển Anh rời vào bảng G với Bỉ

- Tuyển Mexico rơi vào bảng F với nhà vô địch Đức

- Tuyển Thụy Sĩ nằm ở bảng E với Brazil

- Tuyển Croatia nằm ở bảng D với Argentina.

- Tuyển Uruguay rơi vào bảng A với tuyển nước chủ nhà Nga.

- Tuyển Peru rơi vảo bảng C với Pháp

- Tuyển Tây Ban Nha rơi vào bảng B với Bồ Đào Nha.

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Huyền thoại Diego Maradona bốc thăm các đội ở nhóm 2. Ảnh: REUTERS

22h38, đang bốc thăm các đội ở nhóm 2.

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Kết quả bốc thăm lượt đầu tiên dành cho các đội hạt giống số 1. Ảnh cụp màn hình

22h36: Tám đội hạt giống đã được chia ra 8 bảng gồm:

- Tuyển Ba Lan nằm ở bảng H

- Tuyển Bỉ nằm ở bảng G

- Đương kim vô địch thế giới Đức nằm ở bảng F

- Tuyển Brazil nằm ở bảng E

- Tuyển Argentina rơi vào bảng D

- Tuyển Pháp nằm ở bảng C

- Tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng B

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Cựu tuyển thủ Nga Nikita Simonyan và huyền thoại Diego Maradona bốc thăm các đội ở nhóm 1. Ảnh: REUTERS

Cựu danh thủ bóng đá Anh Gary Lineker đang phổ biến quy tắc bốc thăm.

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Cựu tuyển thủ Nga Nikita Simonyan tại lễ bốc thăm. Ảnh: REUTERS

22h31: Tám cựu tuyển thủ hỗ trợ cho lễ bốc thăm gồm: Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Forlan, Diego Maradona, Carles Puyol và Nikita Simonyan đang bước ra sân khấu chuẩn bị cho lễ bốc thăm.

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Các nghệ sĩ Nga trình diễn văn nghệ tại lễ bốc thăm World Cup 2018. Ảnh: REUTERS

22h25, nước chủ nhà Nga gửi đến thế giới tiết mục văn nghê đặc sắc mang đậm phong cách và văn hóa Nga.

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Cựu tiền đạo tuyển Đức Klose mang chiếc cúp vô địch World Cup ra sân khấu. Ảnh: REUTERS

22h20, cựu cầu thủ tuyển Đức Miroslav Klose mang chiếc cúp vô địch World Cup ra sân khấu.

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Chủ tịch FIFA Ifantino và Tổng thống Putin phát biểu mở đầu buổi lễ. Ảnh: REUTERS

22h10, Lễ bốc thăm bắt đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu mở đầu buổi lễ. Ông Putin nói: "Nga có niềm đam mê cuồng nhiệt với bóng đá và sản sinh nhiều cầu thủ xuất sắc qua nhiều thế hệ".

Trong  bài phát biểu của mình, ông Ifantino gửi lời cảm ơn Nga đã mang vòng chung kết World Cup 2018 đến với thế giới. Cảm ơn 11 thành phố đăng cai.

World Cup 2018: Không có bảng đấu
Sân khấu buổi lễ bốc thăm World Cup 2018. Ảnh: REUTERS
World Cup 2018: Không có bảng đấu
Huyền thoại bóng đá Maradona trả lời phỏng vấn trước buổi lễ bốc thăm. Ảnh: REUTERS
World Cup 2018: Không có bảng đấu
Ronaldinho, Clarence Seedorf và Jay-Jay Okocha (từ trái sang) có mặt tại lễ bốc thăm. Ảnh: REUTERS
World Cup 2018: Không có bảng đấu
HLV tuyển Nga Stanislav Cherchesov có mặt từ khá sớm. Ông Stanislav Cherchesov và tuyển Nga hồi hộp chờ xem đối thủ của họ ở bảng A là ai. Ảnh: REUTERS

Các nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018:

Nhóm 1: Nga, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan, Pháp

Nhóm 2: Tây Ban Nha, Peru, Thụy Sĩ, Anh, Colombia, Mexico, Uruguay, Croatia

Nhóm 3: Đan Mạch, Iceland, Costa Rica, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Iran

Nhóm 4: Serbia, Nigeria, Úc, Nhật, Morocco, Panama, Hàn Quốc, Saudi Arabia

32 đội sẽ chia làm 4 nhóm hạt giống, dựa theo bảng xếp hạng FIFA tháng 10. Từ bốn nhóm này, FIFA sẽ bốc thăm chia thành 8 bảng (mỗi bảng 4 đội). Các đội tuyển ở cùng một liên đoàn (châu lục) sẽ không nằm cùng bảng, ngoại trừ châu Âu. Tuy nhiên, số lượng đại diện của UEFA góp mặt ở một bảng đấu không quá 2 đội.

Như thường lệ, những giải đấu có đội chủ nhà (luôn nằm trong nhóm hạt giống số 1) tầm trung bình yếu như Nga càng khiến khả năng xảy ra “bảng tử thần” cao hơn bởi có ít nhất một đội bóng mạnh sẽ bị đẩy xuống nhóm 2. Và trường hợp này ở World Cup 2018 là Tây Ban Nha.

Việc Tây Ban Nha cùng Anh, Uruguay nằm trong nhóm 2 khiến nhiều đại diện hùng mạnh của nhóm 1 như Đức, Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha, Pháp, Bỉ không khỏi lo sợ. Đó là chưa kể nhiều đại diện trong nhóm 3 như Thụy Điển, Costa Rica, Đan Mạch, Senegal... cũng được đánh giá rất cao.

Ngoài ra, trong nhóm 4 còn có cả những quyền lực một thời của thế giới bóng đá như Serbia hay Nigeria. Hãy thử tưởng tượng một bảng đấu như sau: Brazil, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Nigeria rồi một bảng khác với Đức, Anh, Costa Rica, Nigeria... Đó chính là những gì người hâm mộ bóng đá thế giới đang chờ đợi.

Buổi lễ bốc thăm sẽ được điều hành bởi cựu danh thủ bóng đá Anh Gary Lineker cùng nữ phóng viên thể thao người Nga Maria Komandnaya. Tham gia bốc thăm còn có nhiều ngôi sao như Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Forlan, Diego Maradona, Carles Puyol và Nikita Simonyan. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang web của FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới).

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    World Cup 2018: Không có bảng đấu "tử thần"