Văn Toàn "nổ súng", HAGL cầm chân nhà đương kim vô địch Hàn Quốc

26/04/2022 05:35

Bàn thắng của Văn Toàn đã giúp HAGL có điểm trước Jeonbuk. Thậm chí, nếu may mắn hơn, đội bóng phố Núi đã có thể hạ gục nhà đương kim vô địch của K.League.

BÀN THẮNG

HAGL: Văn Toàn (62’)

Jeonbuk: Moon Seon Min (17’)

HAGL chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận lượt đi (thua 0-1) khi Minh Vương được điền tên để chơi bên cạnh Xuân Trường. Trong khi đó Jeonbuk có đến 7 cầu thủ mới trong đội hình xuất phát. Đội bóng đến từ Hàn Quốc đã giành quyền kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 4, Moon Seon Min đã có cú vuốt bóng vọt xà sau pha làm tường chính xác của Gustavo. Sóng gió liên tục nổi lên trước khung thành thủ môn Tuấn Linh. Chỉ 1 phút sau pha giải vây của Kim Dong Su trong vòng cấm địa, HAGL đã bị đối thủ chọc thủng lưới. Ở phút 17, sau cú đá phạt góc bên cánh trái, dù có chiều cao khiêm tốn nhưng Moon Seon Min đã có cú đánh đầu chính xác mở tỷ số cho Jeonbuk.

Các học trò của Kiatisak đã chơi đầy nỗ lực sau bàn thua. Xuân Trường, Minh Vương rất nỗ lực giành lại quyền kiểm soát bóng. Ở phía trên, Văn Toàn, Công Phượng, Brandao tích cực tranh chấp giúp cho HAGL có những cơ hội. Đáng chú ý nhất là pha đi bóng của Brandao vượt qua một hậu vệ đối phương, nhưng cú đặt lòng của tiền đạo người Brazil lại đi không hiểm. Hiệp 1 đã khép lại với những hy vọng cho đội bóng phố Núi.

HAGL (phải) đã có một trận đấu xuất sắc

HAGL (phải) đã có một trận đấu xuất sắc

Sang hiệp 2, HAGL đã khởi đầu đầy sự hứng khởi nhờ tự tin kiểm soát bóng cũng như thể hiện được kỹ thuật của mình. Bất ngờ đến từ phút 62, Hữu Tuấn cướp được bóng trong chân đối thủ. Sau vài nhịp nhấn bóng, trung vệ này thực hiện một đường chọc khe như "dọn cỗ" để Văn Toàn thoát xuống ghi bàn gỡ hoà cho HAGL.

Bàn thắng này không chỉ “cởi trói tinh thần” cho cá nhân Văn Toàn mà còn cho các đồng đội của anh. Đội bóng phố Núi đã có một nửa hiệp 2 chơi hay nhất từ đầu giải khi tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Ở phút 75, Kim Dong Su có cơ hội lập công nhưng cú đá nối của trung vệ người Hàn Quốc lại chạm vào chân một cầu thủ đối phương đi ra ngoài. Chỉ 2 phút sau đó, Văn Toàn có cú vuốt bóng căng như kẻ chỉ, tiếc thay bàn thắng lại không đến.

Kết thúc 90 phút, HAGL và Jeonbuk đã hoà nhau với tỷ số 1-1. Đây có thể coi là một bất ngờ bởi trước trận đấu này, thầy trò HLV Kiatisak được xếp ngồi mâm dưới và thua đối thủ về mọi chỉ số.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

HAGL: Tuấn Linh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Mauricio, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường (Hữu Phước 51’), Minh Vương, Brandao (Đình Lâm 81’), Văn Toàn (Jefferson Baiano 90+3’).

Jeonbuk: Song Bum Keun, Choi Bo Kyung, Han Kyo Won (Barrow 46’), Gustavo, Lee Seung Ki (Kim Jin Kyu 46’), Kumimoto (Park Jin Seong 78’), Park Jin Sub (Kim Bo Kyung 46’), Kim Jin Su, Kim Moon Hwan (Lee You Hyeon 70’), Hong Jeong Ho, Moon Seon Min.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Văn Toàn "nổ súng", HAGL cầm chân nhà đương kim vô địch Hàn Quốc