Văn Hậu: "Tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas"

11/12/2019 09:13

"Tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas. Tôi nói tôi xin lỗi anh ấy rất nhiều. Tôi sẽ rút kinh nghiệm khi tranh chấp bóng sau này và sẽ cố gắng hơn nữa".

Văn Hậu: Tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas. Tôi nói tôi xin lỗi anh ấy rất nhiều - Ảnh 1.

Văn Hậu ăn mừng bàn thắng 3-0 - Ảnh: N.K

Phát biểu sau khi cùng U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia trong trận chung kết và giành huy chương vàng SEA Games 2019, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu cho biết anh rất hạnh phúc và cũng chia sẻ anh đã xin lỗi tiền vệ Evan Dimas trên bục nhận huy chương.

Anh nói: "Giành huy chương vàng SEA Games không chỉ tất cả người dân Việt Nam mà cá nhân tôi rất là vui và hạnh phúc".

Sau pha tranh chấp ở hiệp một, Văn Hậu đã làm cho Evan Dimas rời sân vì chấn thương nặng. Vì thế, trên bục nhận huy chương, Văn Hậu đã trực tiếp xin lỗi tiền vệ người Indonesia này.

Anh chia sẻ: "Bóng đá không thể tránh va chạm được. Trong tình huống tranh chấp ấy, Evan Dimas bị chấn thương hết trận thì tôi mới biết là nặng như vậy. Trong thi đấu, quyết liệt là bình thường. Còn ra ngoài sân, chúng tôi cũng là những người theo bóng đá như nhau, nên tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas. Tôi nói tôi xin lỗi anh ấy rất nhiều. Tôi sẽ rút kinh nghiệm khi tranh chấp bóng sau này và sẽ cố gắng hơn nữa". 

Văn Hậu: Tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas. Tôi nói tôi xin lỗi anh ấy rất nhiều - Ảnh 2.

Văn Hậu phấn khích khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 - Ảnh: N.K

Văn Hậu đã ghi bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam trong trận chung kết với U22 Indonesia sau pha bật cao đánh đầu từ tình huống đá phạt. Nói về những pha tranh chấp bóng bổng và ghi bàn tiến bộ hơn rất nhiều, Văn Hậu cho biết nhờ quá trình tập luyện và thi đấu khi chuyển sang chơi cho CLB Heerenveen (Hà Lan). 

Anh nói: "Khi được chuyển sang môi trường tốt như thế thì tôi đã học hỏi được rất nhiều. Các đồng đội của tôi kỹ năng rất tốt nên tôi học hỏi được rất nhiều để về cống hiến cho đội tuyển U22 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện thêm khi trở lại CLB để có thể ra sân ở đội hình chính tại Giải vô địch Hà Lan".

Nói về cú đúp của mình, Văn Hậu cho rằng anh chỉ may mắn. "Tôi rất may mắn khi ghi được hai bàn thắng. Cũng thật trùng hợp là SEA Games 2017 tại Malaysia tôi cũng có hai bàn thắng nhưng đội bị loại ngay từ vòng bảng. Còn bây giờ, hai bàn thắng trong trận chung kết đã giúp tôi và toàn đội giành chiến thắng và giành huy chương vàng", anh nói.

Văn Hậu chia sẻ chiếc huy chương vàng này có ý nghĩa rất nhiều đối với bản thân mình. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi. Và tôi sẽ lại đem đến những bất ngờ mới trong tương lai".

Văn Hậu: Tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas. Tôi nói tôi xin lỗi anh ấy rất nhiều - Ảnh 3.

Văn Hậu và HLV Park Hang Seo ôm nhau sau khi giành huy chương vàng - Ảnh: N.K

Văn Hậu cho biết anh sẽ gọi về cho bố mẹ đầu tiên sau khi giành huy chương vàng, vì bố mẹ thường hay gọi sang tâm sự với anh trước mỗi trận đấu. Anh kể: "Bố tôi thường hay gọi sang trước trận đấu và dặn dò tôi phải cẩn thận với từng cầu thủ nguy hiểm của đối thủ. Chẳng hạn như trước trận chung kết, bố tôi dặn cầu thủ số 20 rất khỏe và số 10 thì rất là khéo, nên dặn tôi cần phải tập trung hơn. Những lời dặn dò đó tôi luôn tiếp thu và tập trung hơn nữa.

Trả lời câu hỏi về việc có thi đấu ở VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào đầu năm hay không, Văn Hậu cho biết anh chưa rõ. "Nếu được thi đấu cũng là điều tốt. Còn nếu không, tôi sẽ tập trung sự nghiệp tại CLB Heerenveen. Trước mắt, tôi xin chúc toàn đội U23 Việt Nam phải cố gắng hết mình và luôn luôn có tinh thần Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc, thi đấu hết mình để có thể giành chiến thắng tại VCK U23 châu Á 2020". 

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Văn Hậu: "Tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas"