Thầy Park muốn tuyển Việt Nam tạo bất ngờ ở vòng loại World Cup 2022

25/02/2019 16:34

Chia sẻ với truyền thông trong nước, HLV Park Hang-seo tiết lộ mục tiêu mà ông hướng tới cùng đội tuyển Việt Nam là tạo bất ngờ tại vòng loại World Cup 2022.

Nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam đang được ra nước ngoài tu nghiệp. Ảnh VFF

Nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam đang được ra nước ngoài tu nghiệp. Ảnh VFF

Sáng 23.2, sau khi bàn bạc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố ông Lee Young-jin - trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo sẽ được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào tháng 11.

Quyết định này tới từ việc trước đó HLV Park Hang-seo tỏ ý muốn được san sẻ công việc tại đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 vào cuối năm diễn ra quá sát nhau, khiến ông khó lòng có sự chuẩn bị tốt nhất cho cả hai giải đấu.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 5.9 đến 19.11, đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022. Sau đó ít ngày, U22 Việt Nam sẽ góp mặt tại môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines diễn ra từ 30.11 đến 11.12.

HLV Park Hang-seo sẽ tập chung cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh VFF

HLV Park Hang-seo sẽ tập chung cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh VFF

Với thời gian gấp rút như vậy, rất khó để thầy Park có thể lên kế hoạch tốt nhất cho các đội tuyển Việt Nam. Nói về việc muốn san sẻ công việc tại ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo khẳng định ông không hề muốn trốn tránh trách nhiệm. Điều chiến lược gia 60 tuổi hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất để chinh phục vòng loại World Cup 2022.

Thầy Park chia sẻ: “Tôi xin khẳng định mình không trốn tránh bất cứ giải đấu nào của bóng đá Việt Nam. Tôi luôn biết ơn người hâm mộ Việt Nam đã tin yêu và cổ vũ, tôi sẽ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình".

“Việc để trợ lý Lee Young-jin nắm đội U22 dự SEA Games 30 là bởi tôi muốn cùng đội tuyển Việt Nam có thể làm điều gì đó lớn lao tại vòng loại World Cup 2022”, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ.

Hiện tại, FIFA vẫn đang cân nhắc việc tăng số đội tham dự vòng chung kết World Cup 2022 từ 32 lên thành 48. Nếu ý tưởng này thành hiện thực, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội khi suất tham dự của châu Á cũng sẽ được tăng từ 4,5 đội lên thành 8,5 đội.

CÁT TƯỜNG (Lao động)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thầy Park muốn tuyển Việt Nam tạo bất ngờ ở vòng loại World Cup 2022