Sanchez tỏa sáng, Chile đại thắng Nhật Bản ngày ra quân

18/06/2019 08:16

Cú đúp của Eduardo Vargas cùng các pha lập công tới từ Erick Pulgar và Alexis Sanchez đã giúp cho Chile đánh bại Nhật Bản với tỷ số 4-0.

Nhật Bản 0-4 Chile: Sanchez lập công, Chile đại thắng ngày ra quân

BÀN THẮNG
Chile: Pulgar (41'), Vargas (54', 83'), Sanchez (82')

Nhật Bản mang tới Copa America lần này tới 17 cầu thủ chưa từng khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên, một Samurai còn non trẻ tuyệt đối không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, đặc biệt với một Chile cũng không còn ở đỉnh cao.

Điều đó được thể hiện rõ trong những phút đầu tiên của hiệp 1 khi Nhật Bản sẵn sàng chơi đôi công với Chile. Lối chơi khoa học, có tổ chức của Nhật Bản khiến cho Chile gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. 

Có thời điểm trong hiệp đấu thứ nhất, Chile kiểm soát bóng tới 65% còn Nhật chỉ có 35% nhưng đội ĐKVĐ Copa America lại không có nổi pha dứt điểm nào ra hồn.

Thậm chí, khi bế tắc thì Chile lại chơi bóng theo kiểu Anh truyền thống là tạt cánh - đánh đầu nhưng Alexis Sanchez hay Eduardo Vargas đều không sở hữu chiều cao lý tưởng để thực hiện cách chơi này. 

Tưởng chừng hai đội sẽ kết thúc hiệp đấu với kết quả 0-0 thì xuất phát từ pha đá phạt của Charles Aránguiz, Erick Pulgar - cầu thủ đang khoác áo Bologna bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Chile ở phút 41.

Pulgar đã ghi bàn khai thông bế tắc cho Chile

Pulgar đã ghi bàn khai thông bế tắc cho Chile

3 phút sau, Nhật có cơ hội gỡ hòa khi Shibasaki chọc khe thông minh cho Ayase Ueda thoát xuống, vượt qua được thủ thành Arias nhưng lại không thể đưa bóng vào lưới trống.


Bước sang hiệp 2, Nhật Bản đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng khi mục tiêu đó còn chưa làm được, họ lại để thua bàn thứ 2. Từ đường chuyền lại của Isla bên cánh phải, Vargas đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Chile ở phút 54 sau tình huống dứt điểm bên ngoài vòng 16m50 chạm chân Tomiyasu, đổi hướng làm bó tay thủ thành Osako.

Và một lần nữa, Ayase Ueda bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên cho Nhật Bản ở Copa America 2019 với pha đệm trượt bóng ở cự ly gần. Lần này, người tạo cơ hội cho anh vẫn là thủ quân Shibasaki.

Eduardo Vargas ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội

Eduardo Vargas ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội

Phút 65, Nakajima bật tường với Kubo, tạo điều kiện cho tân binh của Real Madrid thoát xuống, vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ Chile và đối mặt với thủ thành Arias nhưng anh lại dứt điểm không thành công.

5 phút sau, Ayase Ueda lại lần nữa cho thấy sự vô duyên ở trận này khi không thể băng vào tiếp bóng sau đường cang ngăng đầy nỗ lực của Kubo bên cánh trái.

Thời gian tiếp theo, cả hai đội đều có sự thay đổi nhân sự nhưng khi Nhật Bản vẫn chơi bế tắc thì Chile lại có thêm 2 bàn thắng nhờ công Sanchez (82') và Vargas (83'). Thắng chung cuộc 4-0, Chile tạm vượt qua Uruguay để vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm dù có cùng hiệu số.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Nhật Bản: Osako, N.Ueda, Nakayama, Tomiyasu, Sugioka, Shibasaki, Nakajima (Abe 66'), Hara, Kubo, Maeda (Miyoshi 66'), A. Ueda (Okazaki 79').

Chile: Arias, Isla, Medel, Maripan, Vidal (Hernandez 78'), Fuenzalida (Opazo 80'), Aránguiz, Beausejour, Pulgar, Sanchez (Fernandez 87'), Vargas.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sanchez tỏa sáng, Chile đại thắng Nhật Bản ngày ra quân