Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018

23/12/2018 07:10

Tối 22.12, Nguyễn Quang Hải đã giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức trong đêm gala trao giải tại TP Hồ Chí Minh.

Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018 - Ảnh 1.

Quang Hải nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018 - Ảnh: N.K.

Chiến thắng của Quang Hải thật ra không quá bất ngờ với những gì mà tiền đạo 21 tuổi này đã thể hiện trong năm 2018.

Ở cấp độ CLB, Quang Hải cùng CLB Hà Nội vô địch V-League 2018 sớm trước 5 vòng đấu. Cá nhân anh cũng giành luôn danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2018".

Ở cấp độ U-23, Olympic và đội tuyển quốc gia, Quang Hải cũng thi đấu nổi bật và ghi nhiều bàn thắng quan trọng để đưa Việt Nam giành ngôi á quân U-23 châu Á, Olympic Việt Nam lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất Asiad 2018 và cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Cá nhân Quang Hải cũng nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018".

Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Tiền đạo Phan Văn Đức nhận Quả bóng đồng.

Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018 - Ảnh 2.

Tiền đạo Anh Đức nhận Quả bóng bạc Việt Nam 2018 - Ảnh: N.K.

Ở giải thưởng "Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất", hậu vệ 19 tuổi Đoàn Văn Hậu đã giành chiến thắng tuyệt đối sau khi thi đấu rất nổi bật trong màu áo U-23, Olympic và ĐTQG.

Ở danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất do người hâm mộ bầu chọn, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chiến thắng trước tiền vệ Lương Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai) và thủ môn Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Giải thưởng Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thuộc về Oseni Bolaji (Hà Nội) - chân sút đã ghi 17 bàn để giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2018.

Ở cuộc đua của nữ, danh hiệu Quả bóng vàng thuộc về tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) sau khi vượt qua tiền đạo Huỳnh Như (Quả bóng bạc, TP.HCM) và trung vệ Chương Thị Kiều (Quả bóng đồng, TP.HCM).

Chia sẻ về cảm xúc của mình trên sân khấu, Tuyết Dung nói: "Tôi đã nhận được sự đóng góp rất lớn từ thầy cô và đồng đội. Xin cảm ơn tất cả. Giải thưởng này sẽ là động lực lớn cho tôi phấn đấu thi đấu tốt trong những năm tiếp theo".

Danh hiệu Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM).

Quả bóng vàng futsal thuộc về Vũ Quốc Hưng (Hải Phương Nam Đại học Gia Định). Quả bóng bạc thuộc về Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam). Quả bóng đồng thuộc về Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam).

Sau khi nhận giải thưởng, các cầu thủ Quang Hải, Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu sẽ quay trở lại Hà Nội vào sáng 23.12 để tiếp tục cùng đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên vào ngày 25.12 tới trên sân Mỹ Đình cũng như cho VCK Asian Cup 2019 vào đầu tháng tới tại UAE.

Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018 - Ảnh 3.

Quang Hải trên bục nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018 - Ảnh: N.K.

Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018 - Ảnh 4.

Đoàn Văn Hậu nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất - Ảnh: H.H.

Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018 - Ảnh 5.

Oseni nhận danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất Việt Nam 2018 - Ảnh: N.K.

Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018 - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Tuyết Dung nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 - Ảnh: N.K.

Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018 - Ảnh 7.

Vũ Quốc Hưng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng futsal 2018 - Ảnh: N.K.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam 2018