Quả bóng vàng Việt Nam 2019: Bao giờ mới tìm ra chủ nhân?

10/04/2020 11:00

Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 vẫn chưa thể xác định ngày tổ chức.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2019: Bao giờ mới tìm ra chủ nhân?

Hùng Dũng được dự đoán sẽ giành Quả bóng vàng Việt Nam 2019 

Điều này càng gây ra những tò mò, háo hức cho người hâm mộ về việc ai sẽ trở thành chủ nhân của danh hiệu cao quý nhất bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

Đại dịch Covid-19 đang gây ra những xáo trộn, khó khăn cho cả xã hội nói chung và địa hạt bóng đá nói riêng. V.League và các giải bóng đá khác của Việt Nam bị hoãn chưa định ngày trở lại. Trong bối cảnh đó, Lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi chưa biết bao giờ có thể tổ chức.

Theo kế hoạch, Gala trao giải sẽ diễn ra vào 19h ngày 13.2 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức đã chính thức thông báo hoãn ngày tổ chức Gala trao giải vì sự an toàn sức khỏe cộng đồng; đồng thời sẽ ấn định tổ chức lễ trao giải vào thời điểm thích hợp.

Trước đó, Ban tổ chức đã công bố danh sách rút gọn top 5 các danh hiệu của giải thưởng năm 2019. Danh sách 5 ứng viên Quả bóng vàng nam bao gồm: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC). Đây có thể coi là kết quả hợp lý khi Hùng Dũng, Văn Hậu, Quang Hải và Văn Quyết đã có 1 năm thi đấu thành công. Văn Quyết được coi là đầu tàu đưa Hà Nội FC lập cú đúp danh hiệu trong nước cũng như AFC Cup, trong lúc các cầu thủ còn lại đều gây ấn tượng ở cả câu lạc bộ lẫn các đội tuyển quốc gia. 

Hùng Dũng (ảnh chủ) hay Huỳnh Như (bóng đá nữ) đều có một năm thi đấu chói sáng trong cả màu áo CLB lẫn ĐTQGẢnh: ĐỨC CƯỜNG

Huỳnh Như có một năm thi đấu chói sáng. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trong số 5 ứng cử viên kể trên, Đỗ Hùng Dũng được dự đoán là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Tiền vệ sinh năm 1993 đã có một năm thi đấu chói sáng trong màu áo Hà Nội FC với cú đúp danh hiệu quốc nội, lọt vào bán kết AFC Cup. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Dũng “chíp” cũng được xem là trụ cột quan trọng giúp U22 Việt Nam lần đầu tiên giành HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

“Cá nhân tôi nghiêng về khả năng tiền vệ Hùng Dũng sẽ giành Quả bóng vàng, bởi cầu thủ này thi đấu rất thăng hoa khi góp công lớn giúp Hà Nội FC và các cấp độ đội tuyển Việt Nam giành nhiều thành công. Yếu tố quyết định tới việc Hùng Dũng vượt qua Văn Quyết hay Quang Hải chính là việc cậu ấy đã đóng góp công sức rất lớn trong việc giúp bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi”, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đưa ra dự đoán.

Ở giải thưởng dành cho nữ, ba cầu thủ của TP Hồ Chí Minh gồm Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Kim Thanh cùng Tuyết Dung (Hà Nam) và Hải Yến (Hải Nội) đã lọt vào top 5. Còn ở nội dung futsal, top 5 đều thuộc câu lạc bộ Thái Sơn Nam.

Giải thưởng cống hiến đã có chủ

Ban tổ chức quyết định trao Giải cống hiến dành cho 2 HLV Park Hang Seo và Mai Đức Chung. Đây là giải thưởng nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp không mệt mỏi của 2 vị HLV tài năng trong chuỗi thành công và thăng tiến của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quả bóng vàng Việt Nam 2019: Bao giờ mới tìm ra chủ nhân?