Khen thưởng đội tuyển bóng bàn tỉnh

23/08/2018 20:05

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 53 vận động viên và 10 huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại 2 giải đấu.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân dân lần thứ 36

Chiều 23.8, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên dương, khen thưởng đội tuyển bóng bàn tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân dân lần thứ 36 và Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc Báo Thiếu niên tiền phong lần thứ 52 năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Tú, nguyên Giám đốc Trung tâm Bóng bàn tỉnh

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Tú, nguyên Giám đốc Trung tâm Bóng bàn tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 53 vận động viên và 10 huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại 2 giải đấu trên. UBND tỉnh tặng thưởng 5 triệu đồng cho vận động viên Nguyễn Duy Phong đã giành 4 huy chương vàng tại Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc Báo Thiếu niên tiền phong lần thứ 52.

  Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc Báo Thiếu niên tiền phong lần thứ 52 năm 2018

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các vận động viên và huấn luyện viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để đạt kết quả cao nhất tại các giải đấu khác và tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.

Tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân dân lần thứ 36, đoàn bóng bàn tỉnh đã xếp thứ 3 toàn đoàn với 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Vận động viên Nguyễn Đức Tuân được lựa chọn tham dự ASIAD 18 tại Indonesia. Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc Báo Thiếu niên tiền phong lần thứ 52, đoàn Hải Dương xếp thứ nhất toàn đoàn với 13 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khen thưởng đội tuyển bóng bàn tỉnh