HLV Park Hang Seo: ‘Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trước Yemen’

17/01/2019 03:49

HLV Park Hang Seo khẳng định mục tiêu có 3 điểm trước Yemen quan trọng hơn việc ghi được 3 bàn và các cầu thủ đã có một trận đấu hay trước đối thủ này.


HLV Park Hang Seo

“Hôm nay là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều đã cống hiến hết mình cho trận đấu cuối cùng này. Theo tôi, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu hay. Tôi đánh giá cao sự tập trung của các cầu thủ ở trận đấu này”, HLV Park Hang Seo mở đẩu buổi họp báo sau trận đấu.

Về việc đội tuyển Việt Nam chỉ có thể thắng Yemen 2-0, chưa đảm bảo chắc chắn một tấm vé vào vòng 1/8, thầy Park nói: “Tại sao chúng ta phải cố ghi nhiều bàn hơn? Đội tuyển Việt Nam có thể thắng nhiều hơn nhưng 1-0, 2-0 hay bất kỳ tỷ số nào cũng đáng trân trọng.

Tôi đã chọn những cầu thủ tốt nhất vào sân để phục vụ nhiệm vụ tấn công. Đội tuyển Việt Nam trước tiên cần có 3 điểm khi gặp Yemen. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam cần phải giữ sự tập trung và tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải làm vậy.

Nếu như đội tuyển Việt Nam có thể ghi thêm 1 bàn thì đã chắc chắn vượt qua vòng bảng. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam hiện giờ sẽ phải chờ đợi những kết quả ở các bảng đấu khác.

Đội tuyển Việt Nam đã có một chút căng thẳng ở trận đấu này. Chúng tôi cần 3 điểm, tôi có nói với các cầu thủ phải duy trì nhịp độ thi đấu liên tục nhưng trong hiệp 1, chúng tôi có chút lúng túng vì HLV của họ đã thay đổi hệ thống 4 hậu vệ.


Quế Ngọc Hải ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam

Sang hiệp hai, tôi đã yêu cầu các học trò chơi nhanh hơn vì chúng tôi đã hiểu cách chơi của Yemen và các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt.

Hai trận trước gặp Iran và Iraq, Yemen sử dụng 3 trung vệ nhưng trận này, họ dùng 4 hậu vệ vì thế đội tuyển Việt Nam gặp vấn đề khi tổ chức tấn công.

Đối phương chơi như vậy nên tôi đã phải thay đổi hệ thống chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải không có không gian chơi bóng nên tôi đã phải kéo cậu ấy lùi về để chơi ở giữa và đẩy Văn Đức nhô cao hơn. Điều đó đã giúp đội chơi hiệu quả hơn trong hiệp 2.

Ở những trận đấu trước, Quang Hải đã có một số tình huống đá phạt nhưng không ghi bàn. Trong buổi tập trước trận đấu, tôi hỏi Hải liệu có ghi được bàn nữa không, cậu ấy nói là sẽ cố gắng ghi bàn".

Theo TTVH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Park Hang Seo: ‘Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trước Yemen’