Giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc năm 2018 Hải Dương đạt thành tích tốt nhất từ trước tới nay

11/07/2018 08:26

Chiều 10.7, Giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc năm 2018 đã bế mạc tại thủ đô Hà Nội sau 10 ngày tranh tài sôi nổi.

 Cung thủ Nguyễn Văn Tòng (giữa)

Kết quả, đội tuyển bắn cung trẻ Hải Dương giành được 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn. Đây là thành tích tốt nhất từ trước tới nay của đội tuyển bắn cung trẻ Hải Dương tại giải này.

Trong số 12 cung thủ (7 nam, 5 nữ) của đội tuyển bắn cung trẻ Hải Dương tham dự giải này, Nguyễn Văn Tòng thi đấu xuất sắc nhất khi giành được 3 huy chương vàng ở các nội dung: toàn năng cung 3 dây nam, 70 m cung 3 dây nam và 40 m cung 3 dây nam. 3 huy chương vàng còn lại do các cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ giành được ở nội dung đấu loại cung 1 dây nam, Trịnh Văn Đức nội dung đấu loại cung 3 dây nam và Lê Thị Ngọc Anh nội dung 40 m cung 1 dây nữ.

Có 15 đội tuyển bắn cung các tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự giải này.

* Sáng 10.7, cung thủ Hải Dương Nguyễn Hoàng Phi Vũ cùng các thành viên đội tuyển bắn cung Việt Nam đã giành được huy chương đồng nội dung cung 1 dây đồng đội nam tại Giải cúp bắn cung châu Á vòng 3 năm 2018. Đây là tấm huy chương duy nhất mà đội tuyển bắn cung nước ta giành được tại giải này.

Giải cúp bắn cung châu Á vòng 3 năm 2018 diễn ra tại Đài Loan từ ngày 7 - 10.7, có 13 quốc gia tham dự. Trong số 11 vận động viên của đội tuyển Việt Nam dự giải này có 2 người Hải Dương là Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Lê Phương Thảo.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải vô địch bắn cung trẻ toàn quốc năm 2018 Hải Dương đạt thành tích tốt nhất từ trước tới nay