De Ligt đứng ở đâu trong top 10 cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất?

19/07/2019 14:38

Với việc vừa được Juventus mua về từ Ajax với giá 75 triệu euro, trung vệ Matthijs de Ligt đã lọt vào top 10 cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất. Dưới đây là 10 ngôi sao trẻ có phí chuyển nhượng cao hơn cả.



10. Renato Sanches (27,5 triệu bảng, từ Benfica sang Bayern năm 2016)


Bayern Munich đã đánh bại cả Arsenal, Liverpool lẫn Man United trong cuộc đua nhằm có được tiền vệ Renato Sanches năm 2016. Đáng tiếc là sau khi chuyển tới Aliianz Arena, cầu thủ người Bồ Đào Nha này lại gây thất vọng và còn phải chuyển sang thi đấu cho Swansea theo dạng cho mượn

9. Wayne Rooney (27 triệu bảng, từ Everton tới M.U năm 2004)



Thay vì nhận lời khoác áo Newcastle, tiền đạo Wayne Rooney đã chuyển từ Everton tới M.U với giá 27 triệu bảng. Ở Old Trafford, "gã Shrek" ghi 252 bàn/559 trận. Anh giành 5 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và 1 lần lên ngôi ở Champions League.

8. Luke Shaw (31 triệu bảng, từ Southampton tới M.U năm 2014)



Sau vài mùa đầu thi đấu vật vờ và thường xuyên gặp rắc rối với chấn thương, bảng hợp đồng trị giá 31 triệu bảng của M.U đã phần nào chứng minh được giá trị. Mùa giải trước, hậu vệ cánh trái 24 tuổi này được bầu là cầu thủ hay nhất của M.U.

7. Lucas Moura (35,5 triệu bảng, từ Sao Paulo tới PSG năm 2012)



Mới 19 tuổi, tiền vệ Lucas Moura đã khiến PSG phải trả Sao Paulo tới 35,5 triệu bảng mới có được anh. Vụ chuyển nhượng trên khiến Sir Alex hết sức thất vọng, bởi ông từng tìm đủ mọi cách để đưa Moura về với M.U.

6. Vinicius Junior (38,7 triệu bảng, từ Flamengo tới Real Madrid năm 2018)



Nhận thấy Vinicius rất có tiềm năm, Real đã không ngần ngại trả Flamengo 38,7 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo người Brazil này. Vinicius đã chứng tỏ được tài năng ở nửa cuối mùa trước và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn ở mùa giải tiếp theo.

5. Rodrygo Goes (40 triệu bảng, từ Santos tới Real năm 2019)



Rodrygo là một tiền đạo khác người Brazil được Real mua về với giá rất cao. Cầu thủ này mới được đăng ký ở đội trẻ Real, nhưng có thể tập luyện cùng các đàn anh ở đội 1.

4. Anthony Martial (58 triệu bảng, từ Monaco tới M.U năm 2015)



Vào thời điểm được M.U mua về từ Monaco với giá 58 triệu bảng năm 2015, tiền đạo Anthony Martial chính là cầu thủ trẻ tuổi teen đắt nhất thế giới. Kể từ đó tới giờ, anh đã chơi 113 trận ở giải Ngoại hạng Anh và ghi được 34 bàn thắng.

3. Matthijs de Ligt (67,8 triệu bảng, từ Ajax tới Juve năm 2019)



Nhờ thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Ajax, trung vệ De Ligt đã được nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Cuối cùng anh đã chọn Juve làm điểm dừng chân tiếp theo. Thương vụ này giúp ngôi sao trẻ người Hà Lan có cơ hội thường xuyên được thi đấu cùng thần tượng Cristiano Ronaldo.

2. Joao Felix (113 triệu bảng, từ Benfica tới Atletico Madrid năm 2019)



Sau khi Atletico chấp nhận bỏ ra 113 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Joao Felix, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ký thỏa thuận 7 năm với đại diện thủ đô Tây Ban Nha. Trong 26 lần ra sân ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, cầu thủ đắt thứ 5 thế giới này ghi được 15 bàn thắng.

1. Kylian Mbappe (165,7 triệu bảng, từ Monaco sang PSG năm 2017)

Xét về giá chuyển nhượng, tiền đạo Mbappe chỉ xếp sau duy nhất 1 cầu thủ là đồng đội Neymar ở PSG (200 triệu bảng). Mới 20 tuổi, Mbappe đã đoạt chức vô địch thế giới cùng ĐT Pháp và "nổ súng" tới 33 lần/29 trận ở Ligue 1 mùa trước.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    De Ligt đứng ở đâu trong top 10 cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất?