Đánh sập pháo đài Old Trafford, Man City tiến sát ngôi vương

25/04/2019 07:55

Man City đã có chiến thắng 2-0 trước M.U bằng các bàn thắng của Bernado Silva và Leroy Sane để đánh chiếm ngôi đầu bảng của Liverpool và tiến gần hơn tới chức vô địch.

M.U 0-2 Man City: The Citizens tiến gần tới ngôi vương

Bàn thắng

Man City: Bernardo Silva (54'), Sane (66')

Trở lại sân nhà Old Trafford tiếp đón đội bóng cùng thành phố Man City với hành trang là thất bại tan nát 0-4 trước Evertoncuối tuần trước, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thực hiện tới 5 sự thay đổi nhân sự, trong đó đáng chú ý là việc hậu vệ Matteo Darmian có trận đấu chính thức đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Với Man City, HLV Pep Guardiola có 3 sự thay đổi so với chiến thắng trước Tottenham. David Silva trở lại đội hình chính thay Kevin de Bruyne chấn thương, trong khi tài năng trẻ Phil Foden nhường chỗ cho Fernandinho và đội trưởng Vincent Kompany trám vào vị trí của John Stones.

Bước vào trận đấu, cả 2 đội đều có những tham vọng của riêng mình. Chủ nhà M.U cần chiến thắng để nuôi hy vọng giành suất trong Top 4. Trong khi đó, Man City cũng rất khát khao có 3 điểm để có thể vươn lên ngôi đầu bảng và tiến gần hơn tới việc bảo vệ thành công chức vô địch. Chính vì thế, tốc độ trận đấu được đẩy lên khá nhanh sau tiếng còi khai cuộc.

Tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh sau tiếng còi khai cuộc

Tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh sau tiếng còi khai cuộc

M.U chủ động chơi pressing quyết liệt để hạn chế thời gian cầm bóng của các cầu thủ Man City. Với đội khách, họ vẫn giữ thói quen chơi pressing tầng cao để dồn ép đối phương ngay bên phần sân nhà. Sau khoảng 15 phút đầu trận bóng chủ yếu được luân chuyển ở khu vực giữa sân, các cơ hội dần xuất hiện. Trong khoảng 10 phút từ phút 15 đến 25, cả hai đội đều tạo ra được các pha bóng sóng gió nhưng lần lượt Fred, Jesse Lingard hay Bernardo Silva đều không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

De Gea cứu thua cho đội chủ nhà

De Gea cứu thua cho đội chủ nhà

Việc chơi với tốc độ cao liên tục khiến M.U dần đuối sức. Khoảng 15 phút cuối hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City luôn ở mức 80% và hệ quả tất yếu là Quỷ đỏ đánh mất thế trận và tay đội khách. Phút 44 cả sân Old Trafford nín lặng sau tình huống Sterling đột phá trong vòng cấm, lắc người loại bỏ 3 hậu vệ M.U và dứt điểm ở khoảng cách 6m nhưng sự xuất sắc của thủ thành De Gea đã cứu cho M.U một bàn thua trông thấy.

Pha cứu thua ở những phút cuối hiệp 1 của De Gea

Pha cứu thua ở những phút cuối hiệp 1 của De Gea

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Man City sớm chịu tổn thất khi tiền vệ Fernandinho tái phát chấn thương đầu gối và phải rời sân nhường chỗ cho Leroy Sane. Tuy nhiên điều này lại mang tới những tín hiệu tích cực trong lối chơi của đội khách. Tốc độ của cầu thủ người Đức đã khiến hàng thủ M.U liên tục chao đảo với những pha lên bóng ở hành lang hai cánh.

3 phút sau khi Sane vào sân, từ tình huống triển khai bóng rất nhuần nhuyễn ở khu vực giữa sân, Guendogan thả quả bóng chính xác để Bernardo thoát xuống đi bóng loại bỏ hậu vệ M.U và tung ra cú dứt điểm giấu chân ngay trong vòng cấm đánh bại thủ thành De Gea mở tỷ số trận đấu.

Bernado Silva mở tỷ số trận đấu

Bernardo Silva mở tỷ số trận đấu

Ngôi sao người Bồ Đào Nha thi đấu thăng hoa thời gian qua

Ngôi sao người Bồ Đào Nha thi đấu thăng hoa thời gian qua

Hưng phấn sau bàn thắng, Man City liên tục dồn ép chủ nhà M.U, trong đó có cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Aguero đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Tuy nhiên, NHM Man City không phải nuối tiếc quá lâu, bởi ở phút 66 họ có bàn nhân đôi cách biệt. Từ tình huống phản công cực nhanh, Sterling đi bóng loại bỏ 3 hậu vệ đội chủ nhà và kiến tạo thuận lợi để Leroy Sane tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm vào góc hẹp đánh bại De Gea.

Sane ấn định chiến thắng cho Man City

Sane ấn định chiến thắng cho Man City

Sau bàn thắng của Sane, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Trong khi M.U dù nỗ lực tăng tốc và tung những quân bài tấn công vào sân nhưng không thể xoay chuyển tình thế và chấp nhận thất bại 0-2. Với kết quả này, chủ nhà giậm chân ở vị trí thứ 6 và Man City tái chiếm ngôi đầu, đồng thời tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Đội hình thi đấu

Man Utd: De Gea, Darmian (Sanchez 83'), Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Andreas Pereira (Lukaku 72'), Fred, Pogba, Lingard (Martial 83'), Rashford.

Man City:  Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (Sane 51'), Gundogan (Danilo 90'), Silva, Bernardo, Sterling, Aguero (Gabriel Jesus 90')

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh sập pháo đài Old Trafford, Man City tiến sát ngôi vương