Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" hoàn thành 3 môn thi đấu đầu tiên

20/04/2021 21:23

Sau 2 ngày thi đấu, chiều 20.4, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX Công an tỉnh bế mạc giải bóng bàn, cầu lông, cờ tướng năm 2021.


Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các cá nhân đoạt giải ở các nội dung thi đấu của 3 môn.

Giải nhất môn bóng bàn thuộc về các tay vợt: Nguyễn Thanh Quang, Phạm Văn Dũng (Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra) nội dung đôi nam từ 36 tuổi trở lên; Phan Văn Vũ, Vũ Ngọc Anh (Công an huyện Ninh Giang) nội dung đôi nam không phân biệt lứa tuổi; Vũ Đình Duyệt (Công an huyện Thanh Hà) nội dung đơn nam từ 18 - 35 tuổi. Ở nội dung đơn nam từ 36 tuổi trở lên, Nguyễn Trọng Thái (Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường) giành giải nhất. Các tay vợt Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thị Hoàng Ngân (Công an TP Hải Dương) nhất đôi nam-nữ.


Một trận đấu cầu lông trong khuôn khổ của giải 

Các giải nhất môn cầu lông thuộc về các vận động viên (VĐV): Nguyễn Văn Thành, Đỗ Như Minh Tuấn (Công an huyện Kim Thành) đôi nam từ 18-40 tuổi; Nguyễn Tất Thiện, Trần Xuân Hiệp đôi nam từ 41 tuổi trở lên, Nguyễn Tất Thiện (cùng Thanh tra Công an tỉnh) nội dung đơn nam lãnh đạo. Các VĐV Nguyễn Huy Đức, Lê Quang Huy (Công an TP Hải Dương) nhất đôi nam không phân biệt lứa tuổi; Nguyễn Khắc Kim, Bùi Thị Giang nhất đôi nam-nữ; Bùi Thị Giang (cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ) giành giải nhất đơn nữ; Hoàng Đình Hiển (Công an huyện Thanh Hà) nhất đơn nam.

Ở môn cờ tướng, giải nhất thuộc về kỳ thủ Nguyễn Văn Thêm (Công an huyện Gia Lộc).

Như vậy, 3 môn thi đấu đầu tiên trong tổng số 8 môn trong chương trình Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX của Công an tỉnh đã hoàn thành. Các môn còn lại sẽ được tổ chức từ nay đến hết tháng 9.2021.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" hoàn thành 3 môn thi đấu đầu tiên