Cổ động viên Trung Quốc muốn thua Việt Nam

01/02/2022 08:00

Những bình luận hàng đầu trên trang Sina Sports cho thấy, nhiều độc giả muốn Trung Quốc thua Việt Nam ở vòng loại World Cup để cải tổ đội tuyển quốc gia.


Cầu thủ Trung Quốc tranh bóng với Hoàng Đức ở trận đấu tại Sharjah, UAE hôm 7.10.2021. Ảnh: IC

* Việt Nam - Trung Quốc: 19h thứ ba 1.2

"Vì tương lai bóng đá Trung Quốc, tôi hy vọng Việt Nam sẽ thắng", bình luận của tài khoản @1298803740 nổi bật trên Sina Sports. "Hy vọng Trung Quốc sẽ tuyển mộ huấn luyện viên (HLV) ngoại quốc. Cần phải lột trần hết điểm yếu của đội tuyển hiện tại".

Còn @1956738950 viết: "Lạc quan với thắng lợi của Việt Nam". Trong khi @6499513420 không muốn Việt Nam thua trận khi bình luận: "Việt Nam thua sẽ gây hại cho bóng đá Trung Quốc. Vì khi đó rất nhiều gã bù nhìn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Và kết quả sau đó sẽ càng tệ hại. Tôi hy vọng các cầu thủ nội địa đừng tự lừa dối mình nữa".

Tuy nhiên, cũng có những cổ động viên Trung Quốc tin rằng thất bại trước Việt Nam cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. @5964340892 phản hồi: "Trung Quốc từng thua Singapore 0-1 ở vòng sơ loại Olympic 1980, thua Thái Lan vào đúng ngày Quốc Khánh tại tứ kết Asiad 1990, hay thua Yemen 0-1 ở vòng loại World Cup 1994. Sau đó, chúng ta có gì thay đổi không?".

@6474846285 cũng đồng tình: "Nếu Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc không hành động, chúng ta không thể phát triển".

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, với hơn 1,4 tỷ người. Nhưng đội tuyển của họ mới một lần dự World Cup, vào năm 2002 khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai. Họ cũng chưa từng vô địch Asian Cup, dù đã hai lần lên ngôi ở khu vực Đông Á.

Bản thân nền bóng đá quốc nội của Trung Quốc cũng đang gặp nhiều vấn đề. Năm 2015, khi Chủ tịch Tập Cận Bình ra lời kêu gọi, các tập đoàn đã đầu tư mạnh vào bóng đá, tạo ra hàng loạt kỷ lục chuyển nhượng châu Á, mang về nhiều ngôi sao như Hulk, Oscar... Nhưng khi chứng kiến nền bóng đá "bong bóng" có nguy cơ bị vỡ, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã áp lương trần với cầu thủ nước ngoài, dẫn đến những cuộc tháo chạy của nhiều cầu thủ ngôi sao. Cuối 2020, khi Trung Quốc Super League oằn mình chống chọi với Covid-19, hàng loạt câu lạc bộ lâm vào khốn đốn, thậm chí ngừng hoạt động.

Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, Trung Quốc đứng thứ năm bảng B với năm điểm, và gần như chắc chắn không còn khả năng giành vé dự World Cup.

Trận lượt đi trên sân trung lập UAE năm 2021, Trung Quốc từng dẫn Việt Nam hai bàn nhưng bị gỡ hoà, trước khi kịp ấn định chiến thắng 3-2 ở phút bù giờ. Tinh thần chiến đấu của Việt Nam trận đó vẫn gây ấn tượng với cổ động viên Trung Quốc. @2793582501 bình luận: "Tôi ủng hộ đội tuyển nước nhà, nhưng đánh giá cao tinh thần thi đấu của Việt Nam". Thậm chí, @7053852610 dự đoán: "Việt Nam sẽ thắng trận đầu tiên ở vòng loại thứ ba".

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cổ động viên Trung Quốc muốn thua Việt Nam