Cổ động viên Hải Dương hâm nóng trận chung kết Việt Nam - Malaysia

15/12/2018 09:53

Nhiều cổ động viên Hải Dương đã chuẩn bị cờ hoa, băng rôn sẵn sàng tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về gặp đội tuyển Malaysia diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 15.12 trên sân vận động Mỹ Đình.


Người thân gia đình cầu thủ Đức Huy bắt đầu lên đường cổ vũ cho em và đồng đội trong trận chung kết với Malaysia diễn ra tối  này 15.12. Ảnh: Đức Tâm

Sáng sớm 15.12, người thân gia đình cầu thủ Đức Huy ở xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị cờ hoa sẵn sàng lên đường cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra lúc 19 giờ 30 cùng ngày tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). 

Đức Huy là một trong 3 cầu thủ quê Hải Dương góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2018. Khác với Văn Toàn, Tiến Linh, tiền vệ Đức Huy là một trong những mắt xích không thể thiếu ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo tại giải này. Trận chung kết lượt đi, Huy có bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới Malaysia, giúp đội tuyển Việt Nam giành lợi thế trước trận lượt về.


Gia đình tiền vệ Đức Huy chuẩn bị sẵn cờ, băng rôn để phát cho các cổ động viên cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại  gia đình. Ảnh: Đức Tâm

Mặc dù bố mẹ Đức Huy đều lên Hà Nội từ sáng nay để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam nhưng ở nhà, mọi người vẫn tổ chức sắp xếp bàn ghế, che phông bạt, chuẩn bị tivi màn hình lớn để hàng xóm và những người thân bạn bè có thể về nhà Đức Huy cổ vũ. Gia đình Đức Huy cũng chuẩn bị khoảng 20 lá cờ, băng rôn, trống để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam.


Nhiều người hâm mộ đã dán vào xe ô tô khẩu hiệu cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo giành ngôi vô địch AFF Cup lần này. Ảnh: Đức Tâm

Ngay từ sáng 15.12, người hâm mộ huyện Cẩm Giàng - quê tiền đạo Tiến Linh mua cờ, băng rôn để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Tâm

Sáng nay 15.12, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tạo - bố mẹ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn ở phường Thạch Khôi (TP Hải Dương) đã chuẩn bị cờ Tổ quốc và hành trang để lên sân vận động quốc gia Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Tại giải này, Văn Toàn không may gặp chấn thương trong khi tập luyện nên vắng mặt ở một số trận đấu vừa qua.


Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tạo chuẩn bị hành trang lên sân vận động quốc gia Mỹ Đình cổ vũ cho Văn Toàn và đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Mạnh

Tuy nhiên, trước trận chung kết lượt về, Văn Toàn kịp bình phục, tập luyện bình thường cùng đồng đội. Qua quan sát tại các buổi tập của đội tuyển Việt Nam có thể thấy, Văn Toàn bứt tốc rất tốt ở cự li ngắn và sẵn sàng cho trận chung kết nếu được HLV Park Hang Seo tung vào sân. Văn Toàn luôn là quân bài chiến lược của ông thầy người Hàn Quốc. Đáp lại, tiền đạo quê Hải Dương chưa bao giờ phụ lòng người thầy của mình. Toàn thường có những bàn thắng rất quan trọng, mang tính bước ngoặt của trận đấu.


Đối với các em nhỏ ở phường Thạch Khôi thì tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chính là thần tượng của các em. Ảnh: Đỗ Quyết

Để tiếp lửa cho những Đức Huy, Tiến Linh, Công ty TNHH Yejin F&G Vina ở xã Quang Phục (Tứ Kỳ) cho công nhân lao động nghỉ làm từ 16 giờ 30 ngày 15.12, sớm hơn ngày thường 1 giờ để cổ vũ bóng đá. Công ty còn phát miễn phí cho các công nhân, lao động băng rôn đeo đầu.


Công nhân, lao động Công ty TNHH Yejin F&G Vina ở xã Quang Phục (Tứ Kỳ) được nghỉ sớm 1 giờ để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về với Malaysia diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 15.12. Ảnh: Đỗ Quyết

Các giải đấu lớn của khu vực và châu lục có đội tuyển Việt Nam là cơ hội kinh doanh của các quán cafe, quán ăn...


Một cửa hàng tạp hóa tại xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) tổ chức chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 trong ngày 15.12. Ảnh: Đức Tâm

Quán cà phê Nắng ở thị trấn Cẩm Giàng đã chuẩn bị sẵn 100 chỗ ngồi và màn hình máy chiếu phục vụ cho người dân cổ vũ trận chung kết. Ảnh: Đức Tâm

Nhiều cửa hàng trên đường Lê Thanh Nghị (TP  Hải Dương) bán cờ Tổ quốc với giá 50.000 đồng/chiếc, cờ nhỏ cầm tay 10.000 đồng/chiếc, áo cờ đỏ sao vàng 80.000-100.000 đồng/ chiếc, kèn vuvuzela 30.000 đồng/ chiếc... Ảnh: Đỗ Quyết

Không chỉ có cờ Việt Nam mà cờ Hàn Quốc cũng được bày bán rất nhiều ở TP Hải Dương. Đây là
 tình cảm đặc biệt mà các cổ động viên Hải Dương muốn gửi tới HLV Park Hang Seo. Ảnh: Đỗ Quyết

Nhiều tiểu thương kinh doanh ở ngã tư Bưu điện thị trấn Gia Lộc từ sáng 15.12 đã mặc áo đỏ sao vàng, đeo băng rôn trên đầu để sẵn sàng cỗ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu. Bà Bùi Thị Gắn bán giò chả ở đây cho biết: “Hôm nay tôi chỉ bán hàng đến 15 giờ rồi về cùng gia đình chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tôi dự đoán đội bóng của chúng ta sẽ thắng 2-0 và giành chức vô địch”

Đầu giờ chiều 15.12, người thân gia đình tiền đạo Văn Toàn đã lên sân vận động quốc gia Mỹ Đình để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Mạnh

Nhiều cổ động viên cắm cả cờ Việt Nam và cờ Hàn Quốc trên ô tô để bày tỏ tình cảm với ông thầy người Hàn Quốc Park Hang Seo. Ảnh: Tiến Mạnh

Tất cả các xe ô tô của hãng taxi Mai Linh trong ngày 15.12 đều gắn cờ Tổ quốc trên nóc xe để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Mạnh

16 giờ 15 ngày 15.12 - tức là còn hơn 4 giờ nữa mới diễn ra trận chung kết nhưng biển người đã xếp hàng để vào sân. Ảnh: CTV

Cổ động viên mang theo cả máy cày để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CTV

Người hâm mộ bắt đầu vào sân. Ảnh: CTV

NHÓM PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cổ động viên Hải Dương hâm nóng trận chung kết Việt Nam - Malaysia