Nhật Bản giữ kín thông tin về 2 công dân sống tại Triều Tiên

27/12/2019 07:40

Triều Tiên đã thông báo với Nhật Bản rằng cả hai người đàn ông này đều đã lấy vợ và có con từ khi tới nước này và họ không có ý định trở lại Nhật Bản.

Nhat Ban giu kin thong tin ve 2 cong dan song tai Trieu Tien hinh anh 1

Quốc kỳ của Nhật Bản và Triều Tiên. (Nguồn: Kyodo)

Kyodo đưa tin, ngày 26.12, các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết năm 2014, Chính phủ Nhật Bản đã nhận được thông tin rằng 2 người đàn ông mất tích vào những năm 1970 vẫn còn sống tại Triều Tiên.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao quyết định không tiết lộ thông tin này do lo ngại công chúng Nhật Bản sẽ phản ứng tiêu cực.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ký tắt một quyết định giữ kín thông tin về Minoru Tanaka, người được Tokyo chính thức đưa vào danh sách công dân bị đặc vụ Triều Tiên bắt cóc và Tatsumitsu Kaneda, người cũng được cho là đã bị đưa đi, hiện đang sống ở Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã thông báo với Nhật Bản rằng cả hai người đàn ông này đều đã lấy vợ và có con từ khi tới nước này và họ không có ý định trở lại Nhật Bản.

Quan chức cấp cao nêu trên đã quyết định rằng việc Nhật Bản yêu cầu Triều Tiên trả lại tất cả những người bị bắt cóc là không phù hợp và thông tin trên sẽ gây ra phản ứng tiêu cực từ công chúng Nhật Bản.

Hiện giới chức Nhật Bản chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản giữ kín thông tin về 2 công dân sống tại Triều Tiên