Tiêm kích của Trung Quốc cắm đầu xuống đất nổ tung

21/05/2019 08:57

Tiêm kích Xian JH-7 của không quân Trung Quốc đã bất ngờ lao thẳng xuống đất và nổ tung trong một chuyến bay huấn luyện.

Chiếc tiêm kích Xian JH-7 của không quân Trung Quốc đã gặp nạn và rơi cắm đầu xuống đất ngày 18.5 khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện tại khu vực phía bắc tỉnh Sơn Đông, ở phía đông nước này.

Trang Sputnik của Nga cho biết đoạn video ngắn ghi hình từ camera bảo vệ và phát trên mạng xã hội tại Trung Quốc và Đài Loan.

Nó cho thấy chiếc JH-7 cắm thẳng đầu xuống đất ngay bên cạnh một tòa nhà cao tầng ở Weihai, tỉnh Sơn Đông.

Vụ nổ khiến người ta thấy hoảng vì tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. 

Các phi công đã kịp sử dụng ghế phóng dù thoát ra ngoài an toàn. Sự cố không gây thương vong dưới mặt đất.

JH-7 là mẫu tiêm kích bom mang biệt danh Phi Báo, được Tập đoàn Công nghiệp máy bay Tây An phát triển cho không quân Trung Quốc. 

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiêm kích của Trung Quốc cắm đầu xuống đất nổ tung