Những tác phẩm kinh điển từng chịu cảnh bán ế

13/10/2022 15:09

Không phải kiệt tác nào cũng có một khởi đầu suôn sẻ, những tác phẩm như 'Dân Dublin', 'Chúa ruồi'... giờ đây được coi là kinh điển thì hồi mới ra mắt lại hoàn toàn bị ngó lơ.

The waste land: Kiệt tác tân thời của T.S Eliot, được coi là một trong những tập thơ quan trọng nhất của thế kỷ XX, chỉ bán được 330 bản trong 6 tháng đầu xuất bản.

Lord of the flies (Chúa ruồi): Tác phẩm của William Golding bán được 4.662 bản ở Anh vào năm phát hành đầu tiên nhưng chỉ bán được 2.383 bản ở Mỹ. Mãi 7 năm sau, khi Golding thực hiện chuyến thăm tới các trường đại học, ấn bản bìa mềm năm 1959 mới bán được 4.300 bản. Tới năm 1960, sách bán được 15.000 bản. Năm 1961, 75.000 bản. Năm 1962, ước tính khoảng nửa triệu bản được bán.

Moby-Dick (Cá voi trắng): Khi tác giả Herman Melville còn sống, sách chỉ bán được 3.715 bản, mang lại cho ông lợi nhuận khoảng 1.259 đôla.

Dubliners (Dân Dublin): Sự ế ẩm của cuốn sách này "khét tiếng" với con số 499 bản trong năm đầu tiên. Trong đó, 120 bản là do chính tác giả James Joyce mua.

The great Gatsby (Gatsby vĩ đại): Cuốn sách của F. Scott Fitzgerald bị coi là nỗi thất vọng vĩ đại trong lần phát hành đầu năm 1925. Sách nhận được đánh giá trung bình từ giới phê bình và bán được 20.870 bản (chưa bằng một nửa doanh số tác phẩm đầu tay của ông - This side of Paradise).

The sound and the furry (Âm thanh và cuồng nộ): Cuốn sách nổi tiếng là khó đọc của William Faulkner chỉ bán được 3.300 bản trong giai đoạn 1929-1944, sau đó tuyệt bản trong vài năm.

Stoner: Cuốn tiểu thuyết của John Williams từng là tác phẩm yêu thích của nhiều người nhưng đã rơi vào quên lãng. Mà nhiều ở đây là dưới 2.000 trong lần phát hành đầu tiên năm 1965. Tới năm 2006, khi New York Review of Books Classics tái bản cuốn sách, doanh số tăng vọt thành vài triệu bản.

 Cain. Mặc dù được giới phê bình ca ngợi hết lời, trở thành một cuốn sách kinh điển, một cột mốc trong phong trào nghệ thuật Phục hưng Harlem, cuốn sách của Jean Toomer chỉ bán được chưa đến 500 bản khi mới được xuất bản năm 1923. Ảnh: Alfred Stieglitz Collection, Penguin Random House.

Cain: Mặc dù được giới phê bình ca ngợi hết lời, trở thành một cuốn sách kinh điển, một cột mốc trong phong trào nghệ thuật Phục hưng Harlem, cuốn sách của Jean Toomer chỉ bán được chưa đến 500 bản khi mới được xuất bản năm 1923.

Walden: Tác phẩm của Henry David Thoreau chỉ bán được 738 bản trong năm phát hành đầu tiên.

Their eyes were watching god: Tác phẩm kinh điển của Zorra Neale Hurston bán được dưới 5.000 bản khi tác giả còn sống. Sau đó, sách rơi vào quên lãng hoàn toàn cho đến khi nhà văn Alive Walker giới thiệu lại với công chúng. Giờ đây, cuốn sách bán được 500.000 bản mỗi năm.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những tác phẩm kinh điển từng chịu cảnh bán ế