Thanh Hà trước Ngày hội vải thiều

25/05/2019 10:47

Trước thời điểm diễn ra Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Các ban, ngành của huyện đã thực hiện theo kế hoạch được giao, chuẩn bị cơ sở vật chất, sản phẩm đặc trưng để trưng bày tại các gian hàng nhằm giới thiệu, quảng bá hàng nông sản của huyện gắn với xúc tiến du lịch Thanh Hà.


Nông dân xã Thanh Bính chuẩn bị vải trong vùng được cấp mã xuất khẩu trưng bày tại ngày hội


Vải Thanh Hà được gắn mã truy xuất nguồn gốc để bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng


Năm 2019, vườn vải của gia đình Nguyễn Văn Thái ở thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thủy được cấp mã vùng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Gia đình anh trồng hơn 6 ha vải u hồng, tàu lai, vải thiều, sản lượng ước đạt 5 tấn quả


UBND huyện Thanh Hà chuẩn bị 10.000 thùng để đóng gói vải trưng bày tại ngày hội


Xã Liên Mạc chuẩn bị 2 tấn ổi trồng theo tiêu chuẩn VietGap; 1 tấn rau, củ, quả sạch trưng bày tại ngày hội. Nông dân xã Liên Mạc hiện trồng 500 ha trồng ổi, trong đó 400 ha ổi chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGap


Công ty TNHH một thành viên Rau củ quả an toàn Thanh Hà chuẩn bị 5 tạ rau, củ, quả trưng bày tại ngày hội. Công ty hiện trồng 20 ha các loại rau, củ, quả trong nhà màng, nhà lưới, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp cho hệ thống siêu thị, bếp ăn trong tỉnh và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...


Quảng trường Thanh Bình - nơi diễn ra Ngày hội vải thiều được trang hoàng rực rỡ cờ, băng rôn

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà trước Ngày hội vải thiều