Sự kiện nổi bật ngày 9.9

09/09/2020 19:01

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53; Hội nghị lần thứ 161 Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 9.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 dự, phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các Hội nghị liên quan. Trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ASEAN bước sang thập kỷ thứ 6, Cộng đồng hình thành 5 năm, phát triển mạnh mẽ, thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và là lực lượng quan trọng, giữ vai trò trung tâm cho đối thoại, hợp tác vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực. Những thành quả đáng trân quý ấy đang được thử lửa trong môi trường đầy biến động, với những thách thức chưa từng thấy, nhất là sự bùng phát dịch COVID-19. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41), ngày 9.9, Ủy ban Kinh tế tổ chức họp theo hình thức trực tuyến. Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu có: Đoàn Nghị sỹ các nước thành viên AIPA; Tổng Thư ký AIPA. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam Vũ Hồng Thanh chủ trì cuộc họp. Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Phùng Quốc Hiển khẳng định, hợp tác kinh tế trong AIPA là một trong những vấn đề then chốt, có ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực hợp tác của khu vực. Cộng đồng Kinh tế ASEAN có mục tiêu tạo ra một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; từ đó nâng cao hiệu quả, tính cạnh tranh; thúc đẩy đầu tư kinh doanh, tạo sự thịnh vượng chung cho cả khu vực. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu chào mừng. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Hưởng ứng đợt cao điểm của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 với chủ đề “Tự hào Việt Nam” và Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, ngày 9.9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai Chiến dịch “Thành phố xanh” tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Hội viên thanh niên quận 3 tặng cây xanh cho người dân. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Trung Kiên (sinh năm 1974, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng) trong vụ “cháu bé bị bố đẻ bạo hành” về các tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình và Tàng trữ vũ khí quân dụng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Nương (bạn gái của Kiên - sinh năm 1984, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ. Trong ảnh: Đối tượng Đặng Trung Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN


Ngày 9.9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Minh Triển (59 tuổi), trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Trước đó, ngày 8.5, Đội cảnh sát kinh tế (Công an TP Buôn Ma Thuột) phối hợp với Công an phường Tân Hòa tiến hành kiểm tra nhà đối tượng Triển, phát hiện 127 cá thể Rùa các loại đang bị nuôi nhốt, trong đó có 47 cá thể Rùa hộp trán vàng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ; 66 cá thể rùa như: Rùa hộp lưng đen, Rùa sa nhân, Rùa cổ bự, rùa đất lớn, Rùa núi vàng, Rùa bốn mắt thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Trong ảnh: Một số cá thể rùa bị đối tượng Hoàng Minh Triển nuôi nhốt tại nhà. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Ngày 9.9, tại Hội nghị lần thứ 161, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhất trí phương án quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp (KCN) Bình Giang giai đoạn 1 và KCN Lương Điền - Ngọc Liên. Theo phương án quy hoạch do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất, KCN Bình Giang giai đoạn 1 thuộc các xã Thái Học, Nhân Quyền, Bình Minh, Bình Xuyên, Thái Hoà (Bình Giang) có tổng diện tích 150 ha, dự kiến tạo việc làm cho 10.000 lao động. KCN Lương Điền - Ngọc Liên thuộc các xã Lương Điền, Ngọc Liên (Cẩm Giàng) với tổng diện tích trên 149 ha, dự kiến tạo việc làm cho 13.000 lao động. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị tư vấn cập nhật các quy định chung, hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống công trình công cộng, giao thông, cây xanh, cốt san nền, hệ thống thoát nước... bảo đảm đồng bộ, đúng quy định. Các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tư vấn sớm công bố quy hoạch cụ thể, rõ ràng, bài bản để cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương nắm được... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì Hội nghị lần thứ 161 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Ngày 9.9, Anh công bố những quy định mới về thắt chặt việc giãn cách xã hội trên toàn quốc. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Thủ tướng Boris Johnson nhằm kiểm soát tình hình ca mới mắc COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng ở Anh. Từ ngày 14.9, chính phủ cấm tụ tập nhóm có hơn 6 người và sẽ đưa ra án phạt cho những người không tuân thủ. Thủ tướng Johnson nói: "Chúng ta cần hành động ngay để ngăn chặn virus lây lan. Do vậy, chúng ta cần đơn giản hóa và tăng cường các quy định về tiếp xúc xã hội, khiến chúng dễ hiểu hơn cũng như để lực lượng cảnh sát thi hành". Trong ảnh: Biển nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách xã hội tại Manchester, Anh, ngày 2.9.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Hãng thông tấn MAP của Maroc ngày 8.9 đưa tin cuộc đàm phán giữa các đại diện hai chính quyền đối địch ở Libya - gồm Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) và nghị viện ở TP Tobruk, miền Đông Libya - dưới sự trung gian của Maroc, đã đạt được một số thoả hiệp. Tuyên bố chung được đưa ra sau đàm phán cho hay các bên đã đồng ý phối hợp để xoá bỏ nạn tham nhũng và hành vi lạm dụng công quỹ, đồng thời chấm dứt chia rẽ về thể chế. Tuyên bố nhấn mạnh hai bên đã có "những thỏa hiệp quan trọng", nhưng không nêu chi tiết cụ thể. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên đàm phán giữa đại diện hai chính quyền đối địch của Libya do Maroc làm trung gian tại thị trấn Bouznika, phía Nam Rabat, ngày 6.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.9, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 89.706 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 1.115 ca tử vong.Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tính đến nay, tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ lần lượt là 4.370.128 ca và 73.890 ca. Ấn Độ hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.Nước này đang chứng kiến số ca COVID-19 gia tăng mạnh trong thời gian qua, đạt mốc 2 triệu ca vào ngày 7/8, sau đó là 3 triệu ca vào ngày 23.8 và đến ngày 5.9, số bệnh nhân đã lên tới 4 triệu ca. Giới chuyên gia lo ngại xu hướng này sẽ diễn ra nhanh hơn với việc Ấn Độ trong tháng này bắt đầu từng bước nối lại dịch vụ tàu điện ngầm, mở cửa một phần trường học, mở trở lại quán bar và hộp đêm. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm COVID-19 khi đi tàu điện ngầm ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 7.9.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 9.9, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến 2 người thiệt mạng. Giới chức Afghanistan cho biết mục tiêu của vụ nổ là đoàn xe của Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh. Người phát ngôn của Phó Tổng thống, ông Razwan Murad, cho biết Phó Tổng thống Saleh an toàn sau vụ nổ, tuy nhiên một số nhân viên an ninh bị thương. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường sau vụ nổ. Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm vụ tấn công. Trong ảnh: Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ nhằm vào đoàn xe của Phó Tổng Thống Afghanistan ở thủ đô Kabul ngày 9.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Hàng nghìn người tị nạn đã phải đi sơ tán đêm 8.9  khi xảy ra hỏa hoạn ở trại tị nạn Moria, trên đảo Lesbos của Hy Lạp, nơi đang được phong tỏa vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy đến rạng sáng 9.9, hầu hết trại Moria đã cháy, chỉ còn lại những chiếc thùng và lều bạt đang cháy âm ỉ. Hiện chưa có thông tin về thương vong, và chưa rõ nguyên nhân dẫn tới hỏa hạn. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên từ trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp sau vụ hỏa hoạn, sáng 9.9.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.9