Sự kiện nổi bật ngày 9.8

09/08/2018 17:21

Trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 16 đại sứ, khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ thời gian tới... là những sự kiện nổi bật ngày 9.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.8, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 16 Đại sứ được chỉ định tại 16 địa bàn thường trú và 29 địa bàn kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 2018 - 2021. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và trao Quyết định cho các Đại sứ. Sau Lễ trao Quyết định, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp và giao nhiệm vụ cho 24 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2018 - 2021. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm cho 16 Đại sứ Việt nam được chỉ định tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2018-2021. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Ngày 8.8, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân. Theo Quyết định số 1387/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Thượng tướng Trần Việt Tân (trái) xuống Trung tướng; Quyết định số 1388/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Trung tướng Bùi Văn Thành xuống Đại tá. Hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong ảnh: Trung tướng Bùi Văn Thành (phải) và Thượng tướng Trần Việt Tân (trái). Ảnh: TTXVN


Sáng 9.8, tại TP Mỹ Tho, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018 với chủ đề “Tiền Giang: Cơ hội đầu tư - Đồng hành phát triển”. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả của hội nghị và chúc mừng tỉnh Tiền Giang đã trao chủ trương đầu tư cho 30 dự án với số vốn lên tới gần 16.200 tỷ đồng.“Một Tiền Giang mới đang sẵn sàng bứt phá vươn lên trong làm ăn kinh tế và sẽ trở thành động lực phát triển của toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” là nhấn mạnh của Thủ tướng trong phát biểu tại hội nghị. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tiền Giang. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 9.8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thảo luận, cho ý về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt; cho ý kiến về điều chỉnh nội bộ dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao trong năm 2017 để bổ sung dự toán chi năm 2018 của Bộ Tài chính.Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để nghe và thảo luận việc tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch điều hành phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 9.8, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải thành phố. Theo báo cáo của UBND Tp. Hồ Chí Minh, hiện nhu cầu đầu tư đến năm 2020 cho chương trình giảm ngập nước là trên 96.000 tỷ đồng; trong đó ngân sách thành phố chỉ đảm bảo cân đối khoảng 16.000 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 588 tỷ đồng, còn lại là các nguồn xã hội hóa và vận động nguồn ODA. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (thứ 2, bên trái) nghe giới thiệu về cắc giải pháp chống ngập. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Ngày 9.8, tại Viện quản lý Khoa học và Công nghệ Lào, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Lào tổ chức Lễ khai mạc Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018 (TechConnect Việt Nam-Lào). Trong ảnh: Lễ ký hợp đồng hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các trường, các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Lào. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào


Ngày 9.8, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị bị can đối với 2 đối tượng người Trung Quốc về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 7.8, 2 đối tượng Ding Shi Jie (Đinh Thiếu Kiệt), sinh năm 1988, trú tại huyện Tuy Phàn, tỉnh Hồ Bắc và Ding Ning Shan (Đinh Ninh Sơn), sinh năm 1982, trú tại thôn Thượng Tiền, huyện Chu Chân, tỉnh Hồ Nam nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua thành phố Móng Cái, sau đó đến khu vực cây xăng số 22 của Công ty Cổ phần ASEAN thuộc khu 2, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái rồi khống chế chị Nguyễn Thị Thu Hương (nhân viên quản lý cây xăng) lấy đi 1 điện thoại di động Samsung S7 Egde và 210.000 đồng. Trong ảnh: Hai đối tượng Đinh Thiếu Kiệt (trái) và Đinh Ninh Sơn  (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Khánh - TTXVN 


Ngày 9.8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã tiêu hủy hơn 4 tấn cà rốt, tỏi cùng hàng chục sản phẩm hàng hoá khác được nhập lậu từ Trung Quốc về Đà Lạt. Các sản phẩm bị tiêu huỷ gồm thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón, mứt các loại, cà rốt và tỏi. Theo Chi cục Quản lý thị trường Lâm Đồng, tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy đợt này trên 110 triệu đồng. Số hàng trên bị cơ quan chức năng tịch thu do vi phạm hành chính về giả nhãn hiệu, hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn tỉnh từ đầu năm tới nay. Trong ảnh: Tiêu huỷ cà rốt Trung Quốc nhập về Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều  9.8, tại Nam Sách, khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã sơ kết công tác thi đua những tháng qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với với các nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, nội dung thiết thực.
Trong ảnh: Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Ảnh: Ngọc Hùng


Sáng 9.8, Sở Công thương thẩm định và đồng ý để 12 điểm tham gia thí điểm bán hàng nông sản, thực phẩm an toàn tại TP Hải Dương, gồm các siêu thị Intimex, Big C Hải Dương; 5 cửa hàng tiện ích của hệ thống Vinmart+ và 5 cửa hàng chuyên cung cấp nông sản sạch. Đây là lần đầu tiên Sở Công thương triển khai mô hình bán hàng nông sản, thực phẩm an toàn. Trong ảnh: Đại diện Sở Công thương thẩm định điểm bán nông sản, thực phẩm an toàn tại siêu thị Intimex Hải Dương. Ảnh: Hải Minh

QUỐC TẾ


Nhân sự kiện tưởng niệm 73 năm Mỹ ném hai quả bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới trở lại với đối thoại và các biện pháp ngoại giao để đạt được tiếng nói chung nhằm loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Trong ảnh: Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (phải, trước) làm hạc giấy tại lễ tưởng niệm 73 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống TP Nagasaki ngày 9.8. Ảnh: THX/ TTXVN


Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Iran không liên quan tới luật pháp quốc tế và thương mại tự do, do đó mối đe dọa từ các biện pháp trừng phạt tiềm tàng sẽ không ảnh hưởng tới quyền chủ quyền của Bắc Kinh trong việc tự do chọn lựa đối tác làm ăn của mình. Tuyên bố nêu rõ: “Sự hợp tác thương mại giữa Trung Quốc với Iran là cởi mở, minh bạch, hợp lý, công bằng và đúng luật, không vi phạm bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các quyền hợp pháp của Trung Quốc cần phải được bảo vệ”. Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ở thăm Bắc Kinh ngày 13.5. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.8