Sự kiện nổi bật ngày 9.8

09/08/2022 22:25

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 9.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.8, Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đã được tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nội tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các huyện, thị xã; phường, xã trong toàn quốc; với tổng số hơn 10.000 điểm cầu từ cấp xã đến Trung ương và hơn 130.700 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, thông tin. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Chiều 9.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3) và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững cho thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là chủ đề Hội thảo khoa học cấp Bộ do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy Hải Phòng tổ chức tại thành phố Hải Phòng, ngày 9.8. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang đồng chủ trì Hội thảo. Trong ảnh: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Minh Huệ - TTXVN


Ngày 9.8, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ công bố ông Diego Raul Giustozzi – Huấn luyện viên người Argentina sẽ làm huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Futsal nam Quốc gia Việt Nam từ ngày 1.8.2022, hợp đồng có thời hạn hơn 2 năm đến ngày 30.9.2024. Ông Diego Raul Giustozzi (SN 1978), được đánh giá là HLV futsal có trình độ chuyên môn cao, từng dẫn dắt đội tuyển futsal quốc gia Argentina giành HCB tại Đại hội thể thao Nam Mỹ 2014, Vô địch Natinal Cup 2014, Vô địch FIFA futsal World Cup - Lithuania 2021, cũng như gặt hái nhiều thành công cùng CLB mạnh của các quốc gia có futsal phát triển như: Tây Ban Nha, Italia, Argentina… Với năng lực đã được khẳng định và bề dày kinh nghiệm, ông Diego Raul Giustozzi được kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển futsal nam quốc gia Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Trong ảnh: Ông Trần Quốc Tuấn, Quyền chủ tịch VFF tặng áo đấu cho tân HLV trưởng Đội tuyển futsal nam quốc gia Việt Nam Diego Raul Giustozzi. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an huyện Càng Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Tính (sinh năm 1987), trú tại khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, và Trần Hữu Thắng (sinh năm 1971, cùng trú tại địa phương với Tính) về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Lực lượng chức năng tiến hành giám định khẩu súng và 5 viên đạn trên được chế tạo thủ công có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng, súng còn bắn được, đạn nổ. Hiện vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định tố tụng hình sự đối với Trần Hữu Thắng. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Theo công báo chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ra ngày 8.8, kế hoạch của EU về cắt giảm tiêu thụ khí đốt trên toàn khối ở mức 15%, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, sẽ có hiệu lực vào ngày 9.8. Thông báo nhấn mạnh sau khi xem xét nguy cơ cận kề đối với an ninh nguồn cung khí đốt, kế hoạch trên sẽ có hiệu lực do vấn đề đã trở nên khẩn cấp. Mục đích của kế hoạch là giúp EU tăng dự trữ khí đốt kịp thời cho mùa Đông. Các nước thành viên sẽ nỗ lực hết sức để cắt giảm tiêu thụ khí đốt ở mức ít nhất 15% vào giai đoạn từ giữa tháng 8 đến tháng 3.2023, dựa trên mức tiêu thụ trung bình của 5 năm trước. Trong ảnh: Trạm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu OGE ở Werne, miền Tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8.8 cho biết Mỹ sẵn sàng "nhanh chóng ký kết một thỏa thuận" để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), trên cơ sở các đề xuất do Liên minh châu Âu (EU) đưa ra. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian trong cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, sau khi kết thúc vòng đàm phán mới nhất tại Vienna ngày 8/8, cho rằng nếu các bên tham gia đàm phán ở Vienna (Áo), đặc biệt là Mỹ, hành động thực tế và tránh áp dụng những cách tiếp cận không mang tính xây dựng sẽ mở ra con đường dẫn đến khôi phục JCPOA. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian (phải) trong cuộc họp báo chung với Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borell tại Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.8, hàng triệu người Kenya bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa mới và tìm người kế nhiệm Tổng thống Uhuru Kenyatta. Ông Kenyatta sẽ rời nhiệm sở sau 2 nhiệm kỳ theo quy định của Hiến pháp Kenya. Hiện nhà lãnh đạo đối lập kỳ cựu Raila Odinga, 77 tuổi, và Phó Tổng thống William Ruto, 55 tuổi, đang là hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vào vị trí Tổng thống. Trong ảnh: Ứng cử viên Tổng thống Kenya, Phó Tổng thống William Ruto (giữa) bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Sugoi. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tiến hành cuộc họp khẩn cấp, trong đó yêu cầu giới chức nỗ lực hết sức nhằm giảm thiểu thiệt hại do trận mưa nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua tại nước này, khiến 7 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết Bộ Nội vụ nước này đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau trận lũ, song do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, chính quyền các cấp nên ứng phó với tinh thần cảnh giác, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân. Trong ảnh: Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo (giữa, phía trước) thị sát khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ ở quận Gangnam, Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Chính quyền thành phố Nagasaki ngày 9.8 đã tổ chức tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Tây Nam Nhật Bản này trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Trong Tuyên bố Hoà bình được đưa ra trong buổi lễ tưởng niệm tại Công viên Hoà bình của thành phố, Thị trưởng Nagasaki Tomihisa Taue đã kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đưa ra cách thức cụ thể nhằm giải trừ hạt nhân tại hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đang diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc. Trong ảnh: Quang cảnh lễ tưởng niệm 77 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki, Nhật Bản ngày 9.8. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.8