Sự kiện nổi bật ngày 9.12

09/12/2022 22:46

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kim Sang-Hwan, Bộ trưởng Quản lý toà án quốc gia, Toà án tối cao Hàn Quốc là một trong những sự kiện nổi bật ngày 9.12.

TRONG NƯỚC



Ngày 9.12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kim Sang-Hwan, Bộ trưởng Quản lý toà án quốc gia, Toà án tối cao Hàn Quốc nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Về hợp tác giữa Tòa án Việt Nam và Tòa án Hàn Quốc, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), từ năm 2008 đến nay, nhiều dự án đã được Tòa án tối cao hai nước phối hợp thực hiện… Chủ tịch nước đánh giá cao việc trong dịp này, hai bên đã kích hoạt Hệ thống quản lý án tổng hợp, một hợp phần quan trọng của Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” do Hàn Quốc tài trợ, với tiềm lực công nghệ của Tòa án Hàn Quốc luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng của thế giới. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Quản lý toà án quốc gia, Toà án tối cao Hàn Quốc Kim Sang-hwan. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN



Đúng 7 giờ sáng 9.12 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Findel, bắt đầu thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg theo lời mời của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Luxembourg đang phát triển tốt đẹp, nhất là về đầu tư và phát triển. Luxembourg là nhà đầu tư lớn thứ 3 của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 2,6 tỷ USD và là một trong những nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Thương mại song phương giữa hai nước tăng nhanh kể từ khi Hiệp định Thương mại tư do giữa Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực... Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Findel. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Ngày 9.12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'' - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (1972 - 2022). Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân dội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, anh hùng lực lượng vũ trang, nhân chứng lịch sử, đại diện các bộ, ban, ngành tham dự. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng với các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử tại hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 9.12, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Đà Nẵng (VITM Đà Nẵng 2022). Với chủ đề “Du lịch biển, đảo - Thế mạnh của du lịch Việt Nam”, hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh, thành phố và 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội chợ nhằm mục tiêu đẩy nhanh quá trình phục hồi du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19 và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Trong ảnh: Đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Những ngày qua, các bệnh viện nhi đồng tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều trẻ em mắc viêm não, viêm màng não. Trung bình mỗi bệnh viện đang điều trị cho gần 30 trẻ mắc viêm não, viêm màng não. Bệnh lý này thường để lại di chứng nặng nề như bại não, liệt chân, liệt tay, bị động kinh, điếc, trí nhớ kém… Các bác sĩ cảnh báo, phụ huynh cần tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh cho con, đồng thời giữ gìn vệ sinh thân thể, môi trường sống, thực hiện ăn chín, uống sôi. Trong ảnh: Trẻ mắc viêm màng não đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN



Ngày 9.12, Công an huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm: Dương Huỳnh Nhựt (sinh năm 2005, trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; tạm trú phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ); Bùi Hiếu Nhân (sinh năm 2005, trú tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang); Lê Nhựt Anh (sinh năm 2007), Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 2009), Trần Vinh Khang (sinh năm 2008), Bùi Nhân Nghĩa (sinh năm 2004), Lê Huỳnh Thảo Nhiên (sinh năm 2004), Trương Công Tần (sinh năm 2006), cùng trú tại thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trong ảnh: Các đối tượng và tang vật vụ cướp tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN



Rạng sáng 9.12, tại km 138 + 500m quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Phiêng Xa, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu (Hòa Bình), xe taxi loại 5 chỗ biển kiểm soát 26A-143.53 do Lương Thế Anh (sinh năm 2003, trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La đã tự gây tai nạn và rơi xuống vực (sâu khoảng 120m) bên phải đường theo hướng Hà Nội - Sơn La. Hậu quả, 3 người trên xe bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu; xe ô tô bị lật ngửa, hư hỏng nặng. Trong ảnh: Chiếc xe taxi tự gây tai nạn lao xuống vực sâu khoảng 120m. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 8.12, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng khoá 77 tổ chức Phiên họp chính thức kỷ niệm 40 năm ngày thông qua Công ước LHQ năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS). Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam Đặng Hoàng Giang tham gia chủ trì phiên họp. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày ký UNCLOS 1982, Việt Nam đã cùng Hy Lạp, Ai Cập và Senegal đồng tổ chức hội thảo “40 năm thông qua UNCLOS - Những thành tựu và thách thức đặt ra”. Trong ảnh: Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam Đặng Hoàng Giang chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN



Bộ Ngoại giao Na Uy ngày 8.12 cho biết nước này đã áp giá trần đối với dầu thô của Nga ở mức 60 USD/thùng, phù hợp với mức giá trần được Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) thông qua”. Lệnh cấm vận nhằm vào dầu mỏ của Nga, được G7, EU và Australia thống nhất áp đặt, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5.12. Theo đó, dầu của Nga chỉ được phép vận chuyển đến các nước thứ ba bằng tàu chở dầu của G7 và EU, hoặc các công ty bảo hiểm và tổ chức tín dụng, khi được mua bằng hoặc thấp hơn mức giá trần nói trên. Trong ảnh: Cơ sở lọc dầu Mongstad ở miền Tây Na Uy. Ảnh: AFP/TTXVN



Cơ quan khẩn cấp khu vực Moskva ở Nga cho biết hỏa hoạn đã xảy ra ở trung tâm thương mại Mega Khimki nằm ở phía Tây Bắc Moskva ngày 9.12. Theo nguồn tin trên, 3 phương tiện chữa cháy và 11 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường vụ việc. Đến nay, toàn bộ tòa nhà của trung tâm thương mại trên đã chìm trong biển lửa, diện tích đám cháy lên đến 18.000 m2. Mức độ nguy hiểm của vụ hỏa hoạn được đánh giá ở cấp độ 3 trên thang gồm 5 cấp độ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy tại trung tâm thương mại ở phía Tây Bắc Moskva, Nga. Ảnh: SPUTNIK/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.12