Sự kiện nổi bật ngày 9.11

09/11/2019 17:07

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Tân Triều, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva được trả tự do... là những sự kiện nổi bật ngày 9.11.

TRONG NƯỚC



Ngày 9.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Theo báo cáo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đến nay, ấp Tân Triều đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong ấp ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân năm 2018 đạt 68 triệu đồng/người. Đến nay, 100% số hộ gia đình trong ấp thực hiện tốt nếp sống văn minh, có công trình vệ sinh bảo đảm tiêu chí nông thôn mới; 100% trẻ em đến tuổi đều được tới trường. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, tặng quà gia đình cán bộ lão thành cách mạng tại ấp Tân Triều. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN



Ngày 9.11, tại khu phức hợp Thaco Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hàn Quốc. Hội nghị có sự tham dự của khoảng hơn 500 đại biểu đại diện cho các cơ quan Chính phủ, chuyên gia kinh tế, nhà lãnh đạo doanh nghiệp của hai nước, trong đó có hơn 150 doanh nghiệp Hàn Quốc và hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến dự và phát biểu tại hội nghị. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đại biểu nghe giới thiệu về sản phẩm công nghệ Hàn Quốc tại hội nghị. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN



Ngày 9.11, hơn 1.200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và học sinh của 40 đơn vị bộ, ngành, doanh nghiệp, trường học đã tham gia trồng 2.000 cây thông đuôi ngựa tại khu di tích Đá Chông – K9 (huyện Ba Vì, Hà Nội), hưởng ứng chương trình Sứ giả Môi trường – Phát động trồng đồi cây “Dâng Bác – Ơn Thầy” do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo tổ chức. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài khởi xướng và phát động phong trào “Tết trồng cây” trên Báo Nhân Dân (28.11.1959 - 28.11.2019) và kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2019). Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại khu di tích Đá Chông – K9 sáng 9.11. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Sáng 9.11, tại Quảng Ngãi, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp quốc gia năm 2019 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Qua 4 năm tổ chức, tháng hành động vì bình đẳng giới đã thật sự gửi đi những thông điệp hết sức ý nghĩa, góp phần, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em. Trong ảnh: Trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại lễ phát động. Ảnh: TTXVN 



Khoảng 12 giờ trưa 9.11, chợ Gián Khẩu tại xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã bị cháy trên diện tích rộng. Không có thiệt hại về người nhưng khoảng 30 gian hàng (trên tổng số hơn 200 gian) trong chợ đã bị cháy trụi, ước thiệt hại hàng tỷ đồng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Ninh Bình gồm 9 xe cứu hỏa cùng 70 cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy sau 30 phút. Trong ảnh: Một gian hàng bị cháy trụi. Ảnh: Đức Phương – TTXVN



Sáng 9.11, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 91 với đường Lý Thái Tổ, thuộc khóm 7, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một ô tô tải đã tông vào 6 xe máy phía trước đang dừng đèn đỏ, khiến nhiều xe máy bị hư hỏng nặng và 4 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em bị thương nặng. Trong ảnh: Nhiều xe máy bị hư hỏng nặng nằm ngổn ngang tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 8.11, đảng Dân chủ tiếp tục công bố lời khai với một số chi tiết mới về Tổng thống Donald Trump của Trung Tá Alexander Vindman, chuyên gia hàng đầu về Ukraine tại Hội đồng An ninh Quốc gia và bà Fiona Hill, cựu Giám đốc cao cấp đặc trách châu Âu và Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong bản sao lời khai, hai quan chức Nhà Trắng khẳng định nỗ lực “rõ ràng” của Tổng thống Trump nhằm gây sức ép với Ukraine trong việc mở cuộc điều tra vì mục đích chính trị đối với cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai quan chức đồng thời cho biết quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cũng tham gia vào nỗ lực này. Trong ảnh: Trung Tá Alexander Vindman, chuyên gia hàng đầu về Ukraine tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tới phiên điều trần kín tại Quốc hội ở Washington DC. ngày 4.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 8.11, thẩm phán liên bang Brazil Danilo Pereira Junior đã ký lệnh trả tự do cho cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, người đang phải chấp hành bản án tù 8 năm 10 tháng từ tháng 4.2018 theo phán quyết của Tòa án ở bang Curitiba về tội tham nhũng. Phán quyết của thẩm phán Pereira Junior xác định “không có căn cứ để thi hành bản án” sau khi Tòa án Tối cao Liên bang Brazil (STF) trước đó một ngày quyết định rằng không ai có thể bị cầm tù khi vẫn còn các phương tiện pháp lý để kháng cáo các bản án gây tranh cãi. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Sao Paulo ngày 7.4.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo số liệu Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 9.11, giá tiêu dùng của nước này trong tháng 10 đã ghi nhận mức tăng nhanh nhất trong gần 8 năm trong bối cảnh giá thịt lợn tăng mạnh do dịch tả lợn châu Phi bùng phát. NBS nêu rõ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo lạm phát bán lẻ chủ chốt, đã ở mức 3,8% trong tháng 10, cao hơn mức 3% của tháng 9 và đây cũng là mức lạm phát theo năm cao nhất kể từ tháng 1.2012. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 9.11, Trung tâm Kiểm soát và phòng tránh dịch bệnh Mỹ (CDC) đã công bố phát hiện "đột phá" trong quá trình điều tra nguyên nhân gây ra bệnh phổi ở những người hút thuốc lá điện tử. Theo đó, CDC đã xác định chất vitamin E acetate dường như là nguyên nhân dẫn tới hàng chục trường hợp mắc bệnh phổi ở những người hút thuốc là điện tử, sau khi tìm thấy chất này trong mẫu bệnh phẩm của 29 người mắc bệnh phổi được chọn ngẫu nhiên. Trong ảnh: Một người đàn ông hút thuốc lá điện tử tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.11