Sự kiện nổi bật ngày 9.10

09/10/2018 19:07

Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10, Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI... là những sự kiện nổi bật ngày 9.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.10, tại Tokyo đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Lào Thongluon Sisoulith, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất nghiên cứu và xây dựng Mạng lưới sáng tạo Mekong - Nhật Bản nhằm tăng cường liên kết, trao đổi giữa các trung tâm nghiên cứu, phát minh sáng chế, trung tâm khởi nghiệp của Nhật Bản và các nước Mekong. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Sáng 9.10 (theo giờ địa phương), tại thành phố Antalya (Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á – Âu lần thứ ba (MSEP 3). Trước đó, chiều tối 8.10 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 9.10, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Phước Hậu, Long Phước của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong ảnh: Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với cử tri huyện Long Hồ. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN


Sáng 9.10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến dự. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2018 đối với ông Nguyễn Hữu Ngọc, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Lễ Sen Dolta được xem là một trong những lễ lớn của đồng bào Khmer, đây là dịp để người dân bày tỏ sự biết ơn đến ông bà, tổ tiên. Trong dịp lễ này, đồng bào Khmer thường đến chùa để cúng dường các món ăn cho nhà sư và cùng nhà sư cầu siêu cho những người đã khuất. Thông thường lễ Sen Dolta được tổ chức trong 3 ngày. Tuy nhiên, hiện nay tùy điều kiện thực tế, có một số chùa sẽ chỉ tổ chức lễ trong 1 ngày. Trong ảnh: Đông đảo đồng bào Khmer tập trung thực hiện nghi thức cúng dường và cầu siêu. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN


Khoảng 12 giờ 30 ngày 9.10, xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại quán karaoke X9, số 9, phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội. Nhận được tin báo, Cách sát Phòng cháy chữa cháy đã huy động 6 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường dập lửa, tuy nhiên vị trí phát cháy khá cao nên chỉ 1 xe thang tiếp cận. Đến hơn 14 giờ, đám cháy đã cơ bản được không chế. Trong ảnh: Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường dập lửa. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 9.10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 14.  Tại Hội nghị này, BCH Đảng bộ tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xem xét kết quả một số cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Chung


Sáng 9.10, tại TP Hải Dương, Hội Nhà báo 8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải - đồng bằng Bắc bộ gồm: Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình và Hải Dương tham dự Hội thảo "Báo chí địa phương và thách thức trong thời đại 4.0". Tại hội thảo, đại diện Hội Nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí các địa phương đã làm rõ những thuận lợi, khó khăn của báo chí địa phương trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tâm Phúc

QUỐC TẾ


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bổ nhiệm ba cố vấn của mình và một vị giáo sư thần học vào ủy ban chính sách kinh tế mới, trong bối cảnh Ankara đang tìm cách trấn an các nhà đầu tư nước ngoài đang lo ngại đồng lira mất giá và lạm phát cao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các cố vấn của Tổng thống được bổ nhiệm vào ủy ban kinh tế mới gồm Cemil Ertem, Hatice Karahan và Yigit Bulut. Ngoài ra, giáo sư thần học Servet Bayindir cũng là một giáo sư kinh tế, chuyên về lĩnh vực tài chính Hồi giáo. Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại thủ đô Ankara ngày 1.10.2018. Ảnh: THX/TTXVN


Chính phủ của Thủ tướng Australia Scott Morrison sẽ áp dụng các điều kiện thị thực mới đối với hàng nghìn người nhập cư mỗi năm, theo đó những người nhập cư mới phải sinh sống ở các địa phương khác ngoài hai thành phố lớn là Sydney và Melbourne trong vòng 5 năm. Biện pháp mới này của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng tăng dân số mất kiểm soát tại các thành phố lớn khi mà lượng dân cư tăng tới gần 100% trong thập kỉ qua. Trong ảnh: Người nhập cư tại khu vực đỗ xe của một siêu thị ở Woomera, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN


Lãnh đạo và nhân viên Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã quyên góp 2 tỷ Rupiah (tương đương hơn 131.000 USD) hỗ trợ những nạn nhân còn sống sót sau thảm họa động đất, sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi cũng như những nạn nhân vụ động đất ở Lombok, Tây Nusa Tenggara. Tổng Giám đốc điều hành IMF, bà Christine Lagarde, cho biết cơ quan này sẽ trực tiếp chuyển số tiền trên đến Hội Chữ thập đỏ Indonesia (PMI) và một số tổ chức phi chính phủ khác như World Central Kitchen và World Vision. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau vụ động đất và sóng thần tại Balaroa, Palu, Trung Sulawesi, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan Bảo vệ Dân sự Haiti ngày 9.10 xác nhận đã có 15 người thiệt mạng và 333 người bị thương trong trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra tại khu vực bờ biển Tây Nam của Haiti đêm 6.10 và 1 cơn dư chấn khác mạnh 5,2 độ Richter vào chiều 7.10. Theo người phát ngôn chính phủ Eddy Jackson Alexis, chính quyền Haiti đã phối hợp với các cơ quan liên quan để ứng phó và hỗ trợ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai như thị trấn Port de Paix, Gros Morne và San Luis del Norte. Trong ảnh: Người dân Haiti sau trận động đất đêm 6.10.Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 9.10