Sự kiện nổi bật ngày 8.9

08/09/2019 17:48

Phát động cuộc vận động “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”; Hàng nghìn du khách về dự lễ cáo yết xin mở hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc... là những sự kiện nổi bật ngày 8.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 8.9, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức sự kiện đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng lãnh đạo các bộ, ngành, TP Hà Nội, các tổ chức ngoại giao, văn nghệ sĩ, hơn 3000 học sinh và phụ huynh tham dự sự kiện. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng các đại biểu và học sinh đi bộ vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Ngày 8.9, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ chào mừng đạt mốc 600.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo. Chương trình do đơn vị này vận động kinh phí và phối hợp với các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh thực hiện như Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện STO Phương Đông… Được biết, trong thời gian tới, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh tiếp tục vận động để thực hiện phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo trên cả nước. Trong ảnh: Bệnh nhân nghèo thứ 600.000 được các bác sĩ tháo băng sau phẫu thuật. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Ngày 8.9, tại Cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng tàu kiểm ngư KN 420 thuộc Chi đội kiểm ngư số 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) đã bàn giao 41 ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNa 91928 TS cho địa phương và gia đình. Tàu QNa 91928 TS khi gặp nạn có 44 ngư dân, hiện vẫn còn 3 ngư dân bị mất tích trên biển. Các đơn vị chức năng vẫn đang hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Trong ảnh: Ngư dân bị thương nặng do sự cố lật thuyền trên biển được kiểm ngư trên tàu KN 420 đưa vào đất liền. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN


Ngày 8.9, với sự hỗ trợ của Ban Quản lý Lao động của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (viết tắt là chương trình EPS), hàng trăm lao động người Việt Nam từ nhiều nơi trên khắp Hàn Quốc đã tới tham dự lễ hội lao động nước ngoài, được tổ chức tại sân vận động Jangchung ở trung tâm Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Đây là một hoạt động thường niên do Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực (HRD) Hàn Quốc phối hợp tổ chức, nhằm mục đích góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa lao động người nước ngoài tại Hàn Quốc, hỗ trợ họ về các dịch vụ thiết thực liên quan đến cuộc sống hằng ngày như pháp luật, bảo hiểm, ngân hàng, y tế..., đồng thời là một sân chơi để người lao động có dịp tìm hiểu văn hóa của các nước. Ảnh: Hữu Tuyên - TTXVN


Trong 2 ngày 7 và 8.9, Đoàn Nhà báo quốc tế chuyên về du lịch đến từ 8 quốc gia trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Philippines, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Áo đã có những trải nghiệm thú vị khi khảo sát các điểm du lịch tỉnh Nghệ An. Chương trình do Sở Du lịch Nghệ An và Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Đoàn Nhà báo quốc tế trải nghiệm văn hóa bản địa của dân tộc Thái. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 8.9 (10.8 âm lịch), tại đền Kiếp Bạc, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 đã tổ chức lễ cáo yết (lễ xin mở hội), nghi thức quan trọng, mở màn cho chuỗi các hoạt động của lễ hội mùa thu. Đúng 7 giờ 30, các đại biểu tiến hành lễ dâng hương trước đền thờ Đức Thánh Trần. Sau hoạt động dâng hương là lễ tế theo nghi thức truyền thống cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa… Năm nay, lễ cáo yết trùng với ngày nghỉ nên du khách về dự lễ đông hơn hẳn mọi năm. Theo thống kê của Ban Quản lý di tích, trong buổi sáng 8.9, khu di tích Kiếp Bạc đã đón gần 20.000 lượt khách về dự lễ, tăng gấp 4 lần so với năm trước. Trong ảnh: Các đại biểu làm lễ dâng hương. Ảnh: Huyền Anh

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.9 bất ngờ tuyên bố hủy các cuộc gặp bí mật với các thủ lĩnh lực lượng Taliban và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tại Trại David, cũng như hủy các cuộc đàm phán hòa bình sau khi Taliban nhận gây ra vụ đánh bom tại Kabul khiến 12 người thiệt mạng. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cho rằng các thủ lĩnh Taliban tới Mỹ nhưng lại thừa nhận tiến hành vụ tấn công ở Kabul khiến 12 người thiệt mạng nhằm tạo “một đòn bẩy sai lầm”. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 4.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào cuối tháng này để thảo luận về hợp tác quân sự tại miền Bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ ngày 8.9 tiến hành tuần tra chung tại khu vực trên. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thiết lập "khu vực an toàn" dọc theo biên giới Syria với nước này. Trong ảnh: Xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ qua thị trấn Saraqib, tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria ngày 29.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid ngày 8.9 cho biết Thủ tướng nước này Boris Johnson sẽ không đề nghị trì hoãn Brexit tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào tháng tới mà thay vào đó sẽ hối thúc để bảo đảm một thỏa thuận cho việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) một cách suôn sẻ. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson (giữa) phát biểu tại cuộc họp Quốc hội ở London, Anh, ngày 4.9. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 8.9 (giờ địa phương), cử tri Nga đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử các thống đốc và hội đồng lập pháp các địa phương. Trong cuộc bầu cử này, người dân Nga sẽ bầu chọn ra thống đốc của 16 khu vực và hội đồng lập pháp tại 13 địa phương và khu vực. Ngoài ra, cử tri Nga cũng sẽ có các cuộc bầu cử bổ sung vào Đuma Quốc gia (Hạ viện Nga) theo 4 khu vực bầu cử ủy nhiệm, đó là tại các tỉnh Khabarovsk, Novgorod, Sverdlovsk và Orlov. Trong ảnh: Nhà hoạt động đối lập Nga Lyubov Sobol bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Moskva ngày 8.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Trung Quốc ngày 8.9 cho biết đã có 1 người thiệt mạng và 29 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 5,4 tại huyện Uy Viễn, TP Nội Giang, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Những người bị thương đã nhanh chóng nhập viện, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Động đất đã khiến ít nhất 17 ngôi nhà bị đổ sập và 215 căn khác bị hư hại. Công tác cứu hộ hiện vẫn đang được triển khai. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của ngôi nhà bị đổ sập sau trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 18.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.9