Sự kiện nổi bật ngày 8.4

08/04/2021 19:33

Bế mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp thiết thực đổi mới hoạt động của Quốc hội... là những sự kiện nổi bật ngày 8.4.

TRONG NƯỚC


Chiều 8.4, Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, nhất là việc kiện toàn 25 chức danh Nhà nước. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác. Trước phiên bế mạc, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Trong ảnh: Nhiều chức danh Nhà nước đã được Quốc hội kiện toàn tại kỳ họp lần này. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 8.4, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chuẩn tướng Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma’awiah, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Brunei. Tham dự Hội nghị có Trưởng ADSOM+ các nước ASEAN và các nước đối tác (Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ), Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Chính trị - An ninh Robert Matheus Michael Tene. Trong ảnh: Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 8.4.2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trao tặng giấy khen cho 17 tổ chức và cá nhân của Nhật Bản vì đã đóng góp, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước này vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2020. Trước đó 1 ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng trao giấy khen cho 17 tập thể và 9 cá nhân của Việt Nam vì đã đóng góp cho công tác cộng đồng và hỗ trợ cho các lao động và du học sinh Việt Nam gặp khó khăn trong đại dịch trong năm 2020. Trong ảnh: Các cá nhân được nhận giấy khen chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 8.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả). Đây là vụ án lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở 11 tỉnh, thành phố và được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, 15/39 bị cáo đã thu lợi trái pháp luật từ 27,6 triệu đồng đến hơn 102 tỷ đồng, trong đó, bị cáo Trịnh Sướng (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) là người trục lợi nhiều nhất sau khi sản xuất và bán ra thị trường hơn 133 triệu lít xăng giả. Dự kiến, phiên toà xét xử sơ thẩm các bị cáo sẽ diễn ra từ nay đến ngày 28 - 29.4. Trong ảnh: Bị cáo Trịnh Sướng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 8.4. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN


Ngày 8.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can: Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Ngọc Xuyến, Trần Hiến Minh, Trần Ngọc Hưng, Trần Uy Quyền, Vũ Thanh Hà về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm, huyện Thống Nhất. Trong ảnh: Đọc lệnh bắt các bị can tại cơ quan công an. Ảnh : TTXVN

TRONG TỈNH


Tối 8.4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động toàn khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần xây dựng hình ảnh tích cực của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH trước cử tri. Đoàn và từng ĐBQH tỉnh đã xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ, thường xuyên với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và với cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ các cấp, các cơ quan, đoàn thể ở địa phương. Nhiều ĐBQH trên cương vị công tác của mình đã có những đóng góp tích cực, quan trọng, hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng mong muốn trong nhiệm kỳ tới Đoàn ĐBQH tỉnh và từng đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò, nâng tầm vị thế, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân tỉnh Hải Dương. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen cho các ĐBQH tỉnh. Ảnh: Trung Thu


Sáng 8.4, dự và phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử toàn tỉnh, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23.5 chỉ còn hơn một tháng với nội dung công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo tiến độ đặt ra là rất lớn, yêu cầu cao và rất khẩn trương. Do đó, UBBC tỉnh đã giao Sở Nội vụ chuẩn bị kỹ bộ tài liệu tập huấn liên quan đến những nghiệp vụ, kỹ năng, công việc phải làm trong quá trình triển khai, tổ chức các bước từ nay đến trước, trong và sau ngày bầu cử. Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Kinh Môn. Trong ảnh: Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử toàn tỉnh tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: PV

Chiều 8.4, phát biểu tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất và tiêu thụ vải, nhãn năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân yêu cầu các địa phương và ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho vụ vải, nhãn năm nay. Huyện Thanh Hà, TP Chí Linh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát toàn bộ vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn, đăng ký cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Giám sát các công đoạn sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu như kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện truy xuất nguồn gốc... Chủ động xây dựng phương án tiêu thụ vải, nhãn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thu mua. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NM

QUỐC TẾ


Thêm một dấu hiệu cho thấy chính quyền mới tại Mỹ ủng hộ người dân Palestine trong các nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước, ngày 7.4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo quyết định nối lại viện trợ cho Palestine ở mức 235 triệu USD. Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trong khoản tiền trên, Mỹ sẽ đóng góp 150 triệu USD cho Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), viện trợ 75 triệu USD để hỗ trợ kinh tế và phát triển tại Bờ Tây cùng Dải Gaza và 10 triệu USD cho những nỗ lực xây dựng hòa bình. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo công bố của Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc rạng sáng 8.4, Đảng Dân chủ cầm quyền đã thất bại trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung tại Seoul và Busan diễn ra một ngày trước. Cụ thể, ông Oh Se-hoon, ứng viên của Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã đánh bại đối thủ của Đảng Dân chủ cầm quyền là bà Park Young-sun, với số phiếu áp đảo là 57,5% so với 39%, giành ghế Thị trưởng Seoul. Chiếc ghế Thị trưởng Busan - thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc - cũng thuộc về Đảng Sức mạnh quốc dân sau khi ông Park Heong-joon giành chiến thắng trước đối thủ Kim Young-choon của đảng cầm quyền với tỷ lệ ủng hộ lên đến 63% so với 34%. Trong ảnh: Ông Park Heong-joon, ứng viên Đảng Sức mạnh quốc dân, vui mừng sau khi kết quả thăm dò cho thấy khả năng ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung, tại Busan. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 8.4, Israel đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân Do Thái (Holocaust) nhằm tưởng nhớ tới khoảng 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã tàn sát. Nhiều hoạt động đã diễn ra từ đêm 7.4, như thắp sáng 6 ngọn đuốc tượng trưng cho 6 triệu nạn nhân, ngừng các chương trình giải trí trên truyền hình và đài phát thanh, phát phim tài liệu về Holocaust. Trên toàn quốc, một hồi còi vang lên vào lúc 10 giờ sáng 8.4 và kéo dài 2 phút. Lúc đó, hệ thống giao thông công cộng và tất cả các loại xe khác đều dừng lại, mọi người ra khỏi xe đứng mặc niệm. Trong ảnh: Người dân Israel ra khỏi xe đứng mặc niệm trên đường khi còi vang lên. Ảnh: Quang Minh -TTXVN


Ngày 7.4, Quân đội quốc gia Somalia (SNA) cho biết đã chiếm giữ nhiều căn cứ của al-Shabab trong các chiến dịch quân sự được triển khai ở Galgaduud, miền Trung nước này. Ông Mohamed Tahlil Bihi, Tư lệnh Bộ binh SNA cho biết Sư đoàn 21 của SNA đã giành quyền kiểm soát các căn cứ mới tại những khu vực được coi là thành trì của al-Shabab, gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng thánh chiến. Chiến dịch được triển khai sau khi SNA giải phóng các khu vực Sinadhaqqo và Labi Dulle hồi tuần trước, tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố và thu giữ nhiều vũ khí. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Quân đội quốc gia Somalia tại hiện trường một vụ tấn công của nhóm phiến quân Al-Shabab nhằm vào trụ sở Liên hợp quốc ở Thủ đô Mogadishu. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin sáng 8.4, Israel đã tấn công các mục tiêu gần Thủ đô Damascus và hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ một số tên lửa ở các quận phía nam của Thủ đô. Hãng thông tấn SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết các vụ tấn công đã làm 4 binh sĩ bị thương và gây thiệt hại về vật chất. Người dân Damascus cũng đã nghe thấy ít nhất một tiếng nổ. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống phòng không Syria đánh chặn các tên lửa của Israel tại Thủ đô Damascus. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 8.4