Sự kiện nổi bật ngày 8.12

08/12/2022 22:00

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 8.12.

TRONG NƯỚC 

Ngày 8.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Viet Nam Defence 2022) do Bộ Quốc phòng tổ chức từ ngày 8-10.12 tại Sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cùng với xu thế hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước trên thế giới luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm, duy trì, thúc đẩy và phát triển với mục đích đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng, tăng cường lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là cơ hội tốt để các nhà hoạch định chính sách về quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh gặp gỡ, trao đổi, phát triển hợp tác hướng tới một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình sản phẩm vũ khí, khí tài tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 8.12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 9/12. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher dự Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 8.12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn quốc gia Phát triển Doanh nghiệp công nghiệp số Việt Nam lần thứ IV - năm 2022 với chủ đề: “Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”. Tại diễn đàn cũng diễn ra Lễ công bố và trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: 40 công ty trong Top 10 thuộc 4 hạng mục: Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội, Sản phẩm số tiềm năng, Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số, Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN


Ngày 8.12, tại Hà Nội, Báo Nhà báo & Công luận tổ chức tổ chức Gala Báo chí lần thứ 4 năm 2022 với chủ đề “Đón bình minh” và Lễ trao giải “Khoảnh khắc báo chí 2021”, tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng của năm 2021. Kết quả, Ban tổ chức lựa chọn để trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B và 3 giải C từ 50 tác phẩm xuất sắc (Top 50). Trong ảnh: Ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Đặc biệt cho tác giả Lưu Trọng Đạt (TTXVN) với tác phẩm “Lời khẩn cầu từ dòng Đà Giang”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ngày 8.12, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp (phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh), Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động vụ vận chuyển hơn 45 kg ma tuý từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ ngày 15/8/2020 tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ngày 8.12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể người đàn ông đang phân huỷ trong vườn điều, khu dân cư vào sáng cùng ngày. Trước đó, nhiều ngày qua, người dân khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài liên tục ngửi thấy mùi hôi khó chịu lan ra khắp khu dân cư. Đến 6 giờ sáng 6.12, nhận thấy mùi hôi ngày càng nồng nặc như mùi tử khí nên người dân cùng nhau đi kiểm tra. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa trên bãi cỏ trong vườn điều, cách nhà dân khoảng 30 mét, được xác định là nam giới, tầm tuổi trung niên, mặc áo sọc, quần đen, khuôn mặt bị phân huỷ, biến dạng mạnh. Hiện, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN 

Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều khu vực ở phường Văn Hải (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) bị ngập sâu, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Theo thống kê của địa phương, tổng diện tích cây trồng bị ngập nước trên địa bàn là hơn 220 ha gồm các loại cây trồng chủ lực như: nha đam, nho, táo, ổi, xoài và rau màu các loại, trong đó, có nhiều diện tích cây trồng bị ngập sâu lâu ngày đã thối rễ, thiệt hại trên 90%. Chính quyền địa phương đã cử các tổ công tác xuống địa bàn thống kê diện tích bị thiệt hại đồng thời tiếp tục hỗ trợ máy bơm hút nước nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân. Trong ảnh: Mưa lớn những ngày qua gây ngập sâu, tràn vào nhà làm đảo lộn cuộc sống của người dân phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

QUỐC TẾ 

Ngày 8.12, Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh và tối ưu hóa phản ứng chống dịch COVID-19 bằng cách ban hành 10 biện pháp mới, bao gồm việc cho phép người mang mầm bệnh không triệu chứng và bệnh nhân có triệu chứng nhẹ cùng những người đáp ứng các yêu cầu nhất định được cách ly tại nhà. Mặc dù vậy, giới chức y tế cấp cao Trung Quốc nhấn mạnh, động thái này không báo hiệu việc nới lỏng hoàn toàn các biện pháp chống dịch, mà đó là sự cân nhắc toàn diện dựa trên kinh nghiệm đã tích lũy được để đối phó với các đặc điểm mới của virus SARS-CoV-2. Trong ảnh: Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa phối hợp với Hiệp hội tơ lụa Thái Lan và Quảng bá văn hoá Thái Lan tổ chức Chương trình trình diễn thời trang, nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Áo dài gặp gỡ lụa Thái” tại Trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế tơ lụa Thái Lan lần thứ 3 diễn ra từ ngày 6-12.12. Trong ảnh: Chương trình có sự tham gia của các nhà thiết kế nổi tiếng và nhiều hoa hậu, người mẫu hàng đầu Việt Nam. Ảnh Huy Tiến - TTXVN

Chính quyền bang Indiana của Mỹ đã khởi kiện TikTok với cáo buộc ứng dụng chia sẻ video ngắn này thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng và gợi ý nội dung video không phù hợp với trẻ em. Theo đơn kiện ngày 7.12, các thuật toán của TikTok gợi ý các nội dung liên quan đến rượu, thuốc lá, ma túy, ảnh khỏa thân và chủ đề khêu gợi tình dục cho người dùng từ độ tuổi 13. TikTok cũng bị cáo buộc lừa dối người dùng về chính sách bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân. Trong ảnh: Biểu tượng của TikTok trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.12